An Giang khẩn trương giải quyết hậu quả vụ sạt lở đá nghiêm trọng

Địa phương sẽ nhanh chóng giải quyết những hòn đá chắn ngang đường và lập đoàn kiểm tra, khảo sát để xử lý vụ việc.  

Xe ô tô của Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch An Giang khi chạy xuống đến đoạn thuộc cây số 4 đường lên xuống khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên thì bất ngờ nhiều tảng đá lớn từ trên vách núi tuôn xuống mặt đường.

Vụ việc xảy ra bất ngờ, một tảng đá lớn đã rơi trúng ngay xe ô tô làm 5 khách du lịch, tài xế chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại đang bị chấn thương, tiếp tục điều trị.

Đến 18h chiều 5/5, công tác khắc phục vẫn được tiến hành khẩn trương. Đây là tai nạn thảm khốc lần đầu tiên xảy ra tại khu du lịch Núi Cấm. Uớc tính ban đầu của cơ quan chức năng, tảng đá khổng lồ gây ra vụ tai nạn nặng khoảng vài chục tấn. Tảng đá lớn này đã rơi từ độ cao khoảng 300m và đè trúng xe ô tô loại 7 chỗ, biển số 67M-1065 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch An Giang làm thiệt mạng 6 người. 2 người trong xe còn lại đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Một chiếc xe máy của người dân sống trên núi Cấm cũng bị đá đè nát vụn. Rất may, chủ nhân của chiếc xe đã không có mặt lúc xảy ra tai nạn.

Vụ lở đá này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm du lịch bảy núi mà An Giang dày công vun đắp hàng chục năm nay (Ảnh: Người lao động)
Đến chiều tối 5/5, 2 người bị thương đã được gia đình đưa về điều trị tiếp tục tại bệnh viện ở Tiền Giang. Bác sĩ Nguyễn Văn Cứng, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Tịnh Biên nói:“2 ca nhập viện đã được chuyển về bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Bước đầu cho thấy, bệnh nhân không nặng lắm. Một ca thì bị chấn thương nhẹ ở tay, đau khớp khuỷu bên phải. Ca còn lại gãy 2 xương cẳng chân. Chúng tôi chẩn đoán 2 ca này không nguy kịch”.

Được biết, các nạn nhân trong vụ bị đá rơi đè chết sáng 5/5 thuộc một đoàn du lịch đến từ Tiền Giang có tổng cộng 13 người. Tất cả những du khách bị nạn đều có quan hệ bà con với nhau.

Bà Trần Thị Thu, thành viên trong đoàn du lịch cho biết đoàn du lịch cùng thuê xe 15 chỗ để đi hành hương trên núi Cấm. Tuy nhiên, do xe bên ngoài không được chạy lên núi nên 7 người nam trong đoàn đã thuê xe lữ hành lên trước và gặp nạn. 6 người còn lại vẫn ở dưới chân núi.

Về xử lý hậu quả vụ việc, ông Lý Thanh Sang, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch An Giang kiêm Giám đốc khu du lịch Lâm Viên– Núi Cấm cho biết: Cùng với số tiền của chính quyền địa phương hỗ trợ cho mỗi người chết là 4,5 triệu đồng, người bị thương là 1,5 triệu đồng, công ty đã hỗ trợ tạm thời cho mỗi nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện số tiền 5 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục theo dõi và lo chi phí điều trị cho 2 nạn nhân này. Riêng đối với 5 du khách đã tử vong, trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng để gia đình lo việc mai táng. Sau đó sẽ có những bước hỗ trợ tiếp theo.

Ông Lý Thanh Sang cho biết thêm: “Địa phương sẽ nhanh chóng giải quyết những hòn đá chắn ngang đường và lập đoàn kiểm tra, khảo sát để xử lý vụ việc”.

Theo nhiều người dân địa phương sinh sống ở khu vực núi Cấm, vị trí sạt lở đá rơi xuống đường có con suối chảy qua, nhiều du khách còn mang theo đồ để tắm suối. Từ đầu năm đến nay, khu vực này liên tục có mưa lớn. Do đó, người dân địa phương phỏng đoán nước mưa chảy mạnh gây xói mòn chân của một số tảng đá lớn, khiến chúng lăn xuống núi. Ngoài vụ sạt lở ngày 5/5 được coi là lớn nhất từ trước đến nay, nhiều người dân còn cho biết trên núi Cấm thỉnh thoảng vẫn có những tảng đá nhỏ lăn xuống nhưng chủ yếu là ban đêm.

Ghi nhận tại hiện trường còn hơn chục tảng đá lớn nhỏ nằm chắn trên con đường. Phía mé đường gần vực thẳm là tảng đá lớn, nặng đến vài chục tấn đang đè bẹp dí chiếc xe du lịch chỉ còn trơ khung sắt. Hiện tại, do đoạn đường lên núi bị chắn ngang bởi những tảng đá lớn nên công ty du lịch đã tạm thời cho dừng các hoạt động đưa rước khách lên đỉnh núi Cấm, kể cả xe du lịch lữ hành và đội xe honda. Người đi bộ cũng không được đi lên núi bằng con đường này để đề phòng tai nạn.

Về những giải pháp khắc phục hậu quả, ngành chức năng địa phương cho biết, hiện đang tập trung lực lượng và huy động mọi phương tiện để tiến hành xeo nại đá. Trong đó, biện pháp trước mắt tiến hành khoan bể hòn đá với các máy chẻ đá được huy động từ công trình đang thi công trên đỉnh núi. Được biết, tảng đá lở đang chắn ngang con đường lên núi Cấm làm tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Ông Ngô Hồng Yến, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cho biết: Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành chẻ những tảng đá lớn rồi dùng máy xúc và xe tải chở đi nơi khác. Sau khi vận chuyển hết đá ra khỏi còn đường thì vẫn chưa cho phép lưu thông, phải đợi khi nào cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đảm bảo đá không bị sạt lở nữa thì hoạt động đưa rước khách mới được nối lại”.

Về nguyên nhân chính thức vụ gây sạt lở núi lần này, ông Ngô Hồng Yến cho biết còn phải chờ các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, mọi hoạt động đưa rước khách du lịch ở khu vực này được yêu cầu tạm ngừng. Địa phương cũng sẽ tiến hành làm việc với các ngành hữu quan của tỉnh trong thời gian sớm nhất để có biện pháp xử lý trên toàn tuyến đường lên núi để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên