TP HCM triển khai ký cam kết “Không khiêu dâm, kích dục”

VOV.VN - Mục đích việc triển khai bản cam kết này là nhằm phòng ngừa, kéo giảm tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn…

Ngày 8/7 tới đây, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai xuống các quận, huyện, phường, xã, thị trấn để thực hiện "Bản cam kết về phòng, chống tệ nạn mại dâm và khiêu dâm, kích dục tại cơ sở kinh doanh dịch vụ". Đề xuất này cũng vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

Giải thích về vấn đề này, ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết: mục đích việc triển khai bản cam kết này là nhằm phòng ngừa, kéo giảm tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, trong đó nâng cao ý thức của các chủ doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội; không để xảy ra các hành vi khiêu dâm, kích dục tại cơ sở, hoặc trao đổi, mua bán dâm…

Công văn của UBND thành phố

Đặc biệt là nhằm tăng cường trách nhiệm kiểm tra giám sát và quản lý của chính quyền địa phương đối với hoạt động kinh doanh của các cơ sở nhạy cảm. Theo đó, bản cam kết được lập thành ba bản, một bản niêm yết tại phường, một bản tại khu phố và một bản phải niêm yết tại quầy lễ tân của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp cam kết vấn đề này. Tuy nhiên, hiện chưa có chế tài rõ ràng giữa đơn vị thực hiện ký bản cam kết với cơ sở không thực hiện ký bản cam kết. Nghĩa là, dù cơ sở ký cam kết hay không, thì việc xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, về hành vi khiêu dâm, kích dục, trao đổi mua bán dâm… thì đều theo quy định của pháp luật.

Việc ký bản cam kết sẽ từ tuyên truyền vận động đến bắt buộc các cơ sở phải thực hiện. Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đây không phải là một việc làm mang tính hình thức, mà sẽ là cơ sở để tăng cường kiểm tra chặt chẽ đối với các cơ sở kinh doanh nhạy cảm.

Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 17.545 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn liên ngành đã kiểm tra 103 lượt, phát hiện có tới 50% cơ sở có vi phạm liên quan đến các hoạt động khiêu dâm, kích dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá động kích dục trá hình quán massage giữa Thủ đô
Phá động kích dục trá hình quán massage giữa Thủ đô

VOV.VN - Mỗi lần tiếp khách, ông chủ quán Massage thu 300.000 đồng rồi chia cho tiếp viên kích dục cho khách một nửa số tiền.

Phá động kích dục trá hình quán massage giữa Thủ đô

Phá động kích dục trá hình quán massage giữa Thủ đô

VOV.VN - Mỗi lần tiếp khách, ông chủ quán Massage thu 300.000 đồng rồi chia cho tiếp viên kích dục cho khách một nửa số tiền.

Bắt quả tang hàng chục nhân viên massage đang kích dục cho khách
Bắt quả tang hàng chục nhân viên massage đang kích dục cho khách

Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage Sương Xuân trên Quốc lộ 1 bắt quả tang hàng chục nhân viên đang kích dục cho khách.

Bắt quả tang hàng chục nhân viên massage đang kích dục cho khách

Bắt quả tang hàng chục nhân viên massage đang kích dục cho khách

Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage Sương Xuân trên Quốc lộ 1 bắt quả tang hàng chục nhân viên đang kích dục cho khách.

Nữ nhân viên kích dục cho khách trong phòng Vip với giá 500.000 đồng
Nữ nhân viên kích dục cho khách trong phòng Vip với giá 500.000 đồng

Ập vào cơ sở massage, cảnh sát phát hiện 2 nữ nhân viên mặc "mát mẻ" đang kích dục cho khách để nhận 500.000 đồng.

Nữ nhân viên kích dục cho khách trong phòng Vip với giá 500.000 đồng

Nữ nhân viên kích dục cho khách trong phòng Vip với giá 500.000 đồng

Ập vào cơ sở massage, cảnh sát phát hiện 2 nữ nhân viên mặc "mát mẻ" đang kích dục cho khách để nhận 500.000 đồng.