EU nhất trí đẩy nhanh thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới mới

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới mới sẽ gồm lực lượng phản ứng nhanh có thể được triển khai mà không cần sự cho phép của quốc gia thành viên sở tại.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí sẽ tăng tốc việc thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển chung của châu Âu vào mùa hè tới, nhằm kiểm soát người nhập cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi.

Dòng người di cư vẫn đang bất chấp nguy hiểm đổ về châu Âu. (Ảnh: AFP)

Phát biểu sau cuộc  họp tại Luxembourg, Ủy viên châu Âu về di cư  Dimitris Avramopoulos bày tỏ hy vọng rằng, Cơ quan bảo vệ biên giới mới của châu Âu sẽ đi vào hoạt động vào giữa tháng 6 tới.

“Các Bộ trưởng Nội vụ châu Âu đều đồng ý rằng, chúng ta phải đẩy mạnh nỗ lực để hoàn thiện quá trình thành lập. Lực lượng Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu phải được triển khai trên thực tế vào giữa tháng 6 tới. Tôi biết rằng, thật là khó song nếu chúng ta làm việc chăm chỉ thì sẽ đạt được. Hiện chúng ta chỉ còn chờ được Quốc hội các nước thông qua. Tôi tin rằng chúng ta đã sẵn sàng để tiến về phía trước”, ông Avramopoulos nói.

Theo kế hoạch, lực lượng bảo vệ biên giới mới sẽ bao gồm một lực lượng phản ứng nhanh có thể được triển khai trong trường hợp cần thiết mà không cần sự cho phép của quốc gia thành viên sở tại.  Lực lượng sẽ gồm khoảng 1.500 quân, có quyền can thiệp vào các nước thành viên EU nếu nhận thấy các nước này không đối phó được hoặc thất bại trong việc bảo đảm an ninh tại biên giới.

Nếu được Quốc hội các nước thông qua, lực lượng mới này sẽ thay thế cho Cơ quan kiểm soát biên giới (Frontex) và sẽ tăng thêm quân số. Kinh phí hoạt động cho cơ quan này sẽ lên tới 355 triệu USD từ nay đến năm 2020.

Sở dĩ giới chức EU muốn nhanh chóng triển khai kế hoạch vừa nêu bởi có những cảnh báo rằng, dòng người di cư sau khi bị chặn ở tuyến đường biển Aegean (Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp) sẽ chuyển hướng sang tuyến đường biển dài và nguy hiểm hơn từ châu Phi sang Italy qua Địa Trung Hải. Ngoài ra, sau một mùa đông giá lạnh, dòng người tìm đường đến châu Âu có dấu hiệu tăng bất thường từ vài tuần qua.

Cùng với việc hối thúc thành lập Cơ quan bảo vệ biên giới mới, các Bộ trưởng Nội vụ châu Âu còn nhất trí kế hoạch chia sẻ các thông tin dữ liệu quốc gia giữa các nước thành viên về những đối tượng nhập cư bị nghi ngờ  liên quan đến các Tổ chức khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo thắt chặt biên giới với Italy đối phó vấn đề người tị nạn châu Âu
Áo thắt chặt biên giới với Italy đối phó vấn đề người tị nạn châu Âu

VOV.VN - Từ ngày 1/6 tới, Áo sẽ áp dụng các biện pháp siết chặt an ninh tại cửa khẩu biên giới Brenner giáp với Italy để đối phó với vấn đề tị nạn châu Âu. 

Áo thắt chặt biên giới với Italy đối phó vấn đề người tị nạn châu Âu

Áo thắt chặt biên giới với Italy đối phó vấn đề người tị nạn châu Âu

VOV.VN - Từ ngày 1/6 tới, Áo sẽ áp dụng các biện pháp siết chặt an ninh tại cửa khẩu biên giới Brenner giáp với Italy để đối phó với vấn đề tị nạn châu Âu. 

6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?
6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?

VOV.VN - Những số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đức làm dấy lên nỗi lo ngại rằng những trẻ em di cư sang châu Âu sẽ biến thành mồi ngon cho tội phạm.

6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?

6.000 trẻ tị nạn mất tích tại Đức trong năm 2015 hiện ở đâu?

VOV.VN - Những số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đức làm dấy lên nỗi lo ngại rằng những trẻ em di cư sang châu Âu sẽ biến thành mồi ngon cho tội phạm.

Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Ngày 20/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, dòng người di cư tới Hy Lạp đã giảm rõ rệt trong những tháng gần đây. 

Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp: Dòng người di cư giảm sau thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Ngày 20/4, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, dòng người di cư tới Hy Lạp đã giảm rõ rệt trong những tháng gần đây. 

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn
Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

VOV.VN - Theo các bác sĩ tại trại tị nạn Idomenia, bệnh viêm dạ dày, chấy, rận và ghẻ đang lan nhanh trong số hơn 10.400 người di cư đang sinh sống tại đây.

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

Hy Lạp cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại khu tị nạn

VOV.VN - Theo các bác sĩ tại trại tị nạn Idomenia, bệnh viêm dạ dày, chấy, rận và ghẻ đang lan nhanh trong số hơn 10.400 người di cư đang sinh sống tại đây.

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp vừa được Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận hành động chung của EU-Thổ.

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp vừa được Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận hành động chung của EU-Thổ.