Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Một thiếu nữ 19 tuổi ở phía Nam Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tàu hỏa tông chết khi đang đứng cách đưởng ray tàu hỏa chỉ vài cm để chụp ảnh selfie.

Bức ảnh do một người du khách chụp ngay trước khi cô gái gặp nạn cho thấy cảnh cô đang giơ chiếc điện thoại trước mặt để chụp selfie. Những nhân chứng cho biết, những người xung quanh liên tục khuyên cô lùi lại, tránh xa đường ray nhưng cô phớt lờ mọi lời cảnh báo. 

Những người xung quanh liên tục khuyên cô gái lùi lại, tránh xa đường ray nhưng cô phớt lờ mọi lời cảnh báo. Nạn nhân được khoanh tròn trong bức ảnh. (Ảnh: CEN).

Một tấm ảnh khác cũng thu hút hàng trăm người theo doi trên cộng đồng mạng. Đó là hình ảnh thi thể nạn nhân mặc áo trắng cùng chiếc váy xanh bị văng sang một vườn hồng nằm dọc một bên đường ray.

Nhân viên y tế thông báo rằng cô gái đã chết ngay tại chỗ. Quan chức địa phương ra lệnh hạn chế du khách đến hiện trường xảy ra tai nạn. Hiện nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính.

Nạn nhân bị tàu tông văng sang một bên. Ảnh: CEN.

Ở một điểm du lịch vùng núi khác, nơi có tàu chạy qua, hằng trăm du khách lơ đễnh và đi lạc xuống đường ray khiến nhiều lần tàu bị trì hoãn và giới chức Bắc Kinh phải cấm khách tham quan đến đây.

Những bức ảnh selfie chưa bao giờ được liệt vào danh sách là nguyên nhân gây ra cái chết nhưng gần đây, số lượng những bức ảnh selfie liên quan đến những vụ tử vong ở Trung Quốc liên tục gia tăng, bao gồm cả những vụ nạn nhân cố gắng chụp những bức ảnh hoàn hảo khi ngồi trên những vách đá nguy hiểm hay thác nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie
Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Khi bị bò tót húc, nạn nhân đang tham gia vào một lễ hội chạy cùng bò tót ở thị trấn Villaseca de la Sagra (Tây Ban Nha) và chụp selfie với lũ bò.

Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie

Bị bò tót húc chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Khi bị bò tót húc, nạn nhân đang tham gia vào một lễ hội chạy cùng bò tót ở thị trấn Villaseca de la Sagra (Tây Ban Nha) và chụp selfie với lũ bò.

Nhiều người Nga tử nạn do chụp ảnh selfie, cảnh sát phải ra tay
Nhiều người Nga tử nạn do chụp ảnh selfie, cảnh sát phải ra tay

VOV.VN - Đầu năm 2015, 2 thanh niên tử vong khi chụp ảnh selfie bên trái lựu đạn đã rút chốt. Cảnh sát Nga phải can thiệp để hạn chế tình trạng nguy hiểm này.

Nhiều người Nga tử nạn do chụp ảnh selfie, cảnh sát phải ra tay

Nhiều người Nga tử nạn do chụp ảnh selfie, cảnh sát phải ra tay

VOV.VN - Đầu năm 2015, 2 thanh niên tử vong khi chụp ảnh selfie bên trái lựu đạn đã rút chốt. Cảnh sát Nga phải can thiệp để hạn chế tình trạng nguy hiểm này.

Số người chết do chụp ảnh selfie nhiều hơn chết do bị cá mập tấn công
Số người chết do chụp ảnh selfie nhiều hơn chết do bị cá mập tấn công

VOV.VN - Hiện tượng chụp ảnh selfie lan tràn trên toàn cầu đã làm nhiều người chết hơn cả các vụ cá mập tấn công.

Số người chết do chụp ảnh selfie nhiều hơn chết do bị cá mập tấn công

Số người chết do chụp ảnh selfie nhiều hơn chết do bị cá mập tấn công

VOV.VN - Hiện tượng chụp ảnh selfie lan tràn trên toàn cầu đã làm nhiều người chết hơn cả các vụ cá mập tấn công.

Chú mèo cũng “mê mẩn” chụp hình selfie như con người
Chú mèo cũng “mê mẩn” chụp hình selfie như con người

VOV.VN - Những bức ảnh selfie của chú mèo Manny đã khiến nhiều người thích thú và chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội Instargram. 

Chú mèo cũng “mê mẩn” chụp hình selfie như con người

Chú mèo cũng “mê mẩn” chụp hình selfie như con người

VOV.VN - Những bức ảnh selfie của chú mèo Manny đã khiến nhiều người thích thú và chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội Instargram. 

Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập
Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập

VOV.VN - Lý giải về hành động của mình, Ben Innes cho biết anh làm như vậy vì nếu quả bom của tên không tặc là thật thì anh sẽ “chẳng còn gì để mất”.

Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập

Hành khách chụp ảnh “selfie” cùng không tặc máy bay Ai Cập

VOV.VN - Lý giải về hành động của mình, Ben Innes cho biết anh làm như vậy vì nếu quả bom của tên không tặc là thật thì anh sẽ “chẳng còn gì để mất”.