Gia đình ca sĩ Hoàng Bách tham gia ngày vui cùng trẻ Điếc

VOV.VN - Qua chương trình này, mọi người sẽ có sự cảm thông và thấu hiểu với trẻ Điếc và gia đình trẻ.

Ngày 13/12, khoảng 300 người bao gồm trẻ Điếc, gia đình trẻ, người Điếc trưởng thành và những người quan tâm cộng đồng Điếc đã tham gia vào sự kiện “Ngày hội gia đình trẻ Điếc”  với tên gọi “Những đôi tay xinh” diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình do Dự án Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO) tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của Ngôn ngữ ký hiệu với việc giáo dục can thiệp sớm cho trẻ Điếc trước tuổi đến trường.


Trong bài phát biểu của mình, bà Victoria Kawkwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã kêu gọi mọi người hãy chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình với những người Điếc và thử trải nghiệm những ngôn ngữ kí hiệu của người Điếc và từ đó cùng nhau chung tay cho sự phát triển của người Điếc tại Việt Nam.

Qua chương trình này, mọi người sẽ có sự cảm thông và thấu hiểu với trẻ Điếc và gia đình trẻ, cũng như nhận thấy được sự cần thiết của việc dạy ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ Điếc trong những năm đầu đời.




Đại sứ thiện chí của chương trình “Ngày hội gia đình trẻ Điếc - Những đôi tay xinh” là gia đình ca sĩ Hoàng Bách.





Hoàng Bách cũng chia sẻ “ Gia đình tôi đã được làm quen với nhiều em nhỏ Điếc, được nghe về nhiều hoàn cảnh khác biệt, những câu chuyện xúc động và học được thêm ngôn ngữ mới-ngôn ngữ ký hiệu”.

Hoàng Bách biểu diễn ca khúc “Tôi muốn về nhà” do chính anh sáng tác.




Hơn 300 người có mặt ở sự kiện lần này đã tham gia màn nhảy flashmob dùng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên ở Việt Nam trên nền nhạc sôi động của ca khúc “Bố ơi, mình đi đâu thế!”.






Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phẫu thuật dị tật thành công cho con chiến sĩ Trường Sa
Phẫu thuật dị tật thành công cho con chiến sĩ Trường Sa

Các bác sĩ đã phẫu thuật, xử lý thành công vòng thắt ở hai cổ chân, tạo hình vạt da cho cháu Liêm; đến nay cháu đã đi lại bình thường.

Phẫu thuật dị tật thành công cho con chiến sĩ Trường Sa

Phẫu thuật dị tật thành công cho con chiến sĩ Trường Sa

Các bác sĩ đã phẫu thuật, xử lý thành công vòng thắt ở hai cổ chân, tạo hình vạt da cho cháu Liêm; đến nay cháu đã đi lại bình thường.

Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí
Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Chỉ với 45 phút phẫu thuật và khoản chi phí khoảng hơn 5 triều đồng, các em sẽ có cơ hội khôi phục khả năng nói chuyện, ăn uống như bình thường.

Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

Gần 100 trẻ em bị dị tật hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Chỉ với 45 phút phẫu thuật và khoản chi phí khoảng hơn 5 triều đồng, các em sẽ có cơ hội khôi phục khả năng nói chuyện, ăn uống như bình thường.

Phẫu thuật thành công một ca dị tật tim hiếm gặp
Phẫu thuật thành công một ca dị tật tim hiếm gặp

VOV.VN - Chiều 26/5, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM đã phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân gặp dị tật tim hiếm gặp có thể dẫn đến đột tử.

Phẫu thuật thành công một ca dị tật tim hiếm gặp

Phẫu thuật thành công một ca dị tật tim hiếm gặp

VOV.VN - Chiều 26/5, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM đã phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân gặp dị tật tim hiếm gặp có thể dẫn đến đột tử.