Đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà, bán sạch tài sản của em gái

VOV.VN -Được em gái cho mượn nhà ở cùng mẹ ruột, Hoàng tìm cách đuổi mẹ ra khỏi nhà, đồng thời bán hết tài sản trong nhà để tiêu xài.

Ngày 24/5, Tòa án Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Trọng Hoàng (43 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) về hình phạt với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8/2015, Hoàng được em gái cho ở nhờ căn nhà ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, căn nhà này, người em gái để mẹ đẻ và em trai ở nên khi có Hoàng, cả ba người cùng sống chung với nhau.

Hoàng tại tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên, trong thời gian ở tại căn nhà này, Hoàng đã đuổi mẹ ruột đi nơi khác ở. Thời gian sau đó, Hoàng liên tục bán tài sản của em gái để lấy tiền tiêu xài.

Khi người em gái phát hiện ra việc làm của anh trai đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng gã không nghe. Chị này đã buộc phải ra cơ quan công an trình báo. Hoàng bị bắt giữ.

Tháng 3/2016, TAND quận Nam Từ Liêm đã tuyên phạt Hoàng 42 tháng tù giam.

Tại phiên phúc thẩm, do không có tình tiết mới nên tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo tài liệu tố tụng, Hoàng có 4 tiền án, lần ra tù mới nhất là năm 2014 sau khi thụ án xong 4 năm tù tội Trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xin bán nhà không được, con trai đánh chết cha
Xin bán nhà không được, con trai đánh chết cha

VOV.VN-Sáng 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đấm mức án 20 năm tù về tội "Giết người".

Xin bán nhà không được, con trai đánh chết cha

Xin bán nhà không được, con trai đánh chết cha

VOV.VN-Sáng 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đấm mức án 20 năm tù về tội "Giết người".