Khai mạc Hội Chữ Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”, Hội Chữ Xuân Đinh Dậu có sự tham gia của gần 100 người có khả năng viết thư pháp Hán – Nôm, chữ Quốc ngữ...

Sáng 21/1, tại Hồ Văn (di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ban liên lạc các Câu lạc bộ thư pháp Hà Nội tổ chức khai mạc Hội Chữ Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”, Hội Chữ Xuân Đinh Dậu có sự tham gia của gần 100 người có khả năng viết thư pháp Hán – Nôm, chữ Quốc ngữ là thành viên Câu lạc bộ thư pháp tại Hà Nội và các cá nhân của tỉnh, thành khác có nhu cầu tham gia viết chữ đã được sát hạch và thẩm định trình độ.

Trình diễn thư pháp

Ban tổ chức Hội Chữ Xuân năm nay bố trí khoảng 50 lều để phục vụ cho hoạt động viết thư pháp, đồng thời tăng cường sự kiểm duyệt chất lượng người viết chữ. Ban Tổ chức cũng dành một số vị trí cho người viết chữ trên 70 tuổi, đã tham gia giảng dạy, triển lãm thư pháp và có nhiều đóng góp cho hoạt động Thư pháp Hà Nội từ năm 2000 đến nay được các các CLB Thư pháp Hà Nội suy tôn như: cụ Cung Khắc Lược, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lục, Nguyễn Như Phách, Nguyễn Minh Châu…

Ông Kiều Quốc Khánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút cho biết: "Hội Chữ là một nơi chúng ta tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời là nơi để qua đó các bạn trẻ học tập, tự rèn bản thân thì chúng tôi hy vọng những người cho chữ ở đây phải là những người có vốn kiến thức về văn hóa, xã hội, có vốn sống ở một mức độ nhất định để có đủ kiến thức, vốn hiểu biết để chúng ta tư vấn và cho được những chữ đắt, có ý nghĩa nhất cho công chúng".

Triển lãm 30 tác phẩm thư pháp.

Điểm mới của Hội Chữ năm nay, Ban tổ chức không sắp xếp các lều cho chữ ở vòng quanh Hồ Văn như năm trước mà tập hợp lại ở phía mặt trước Hồ Văn, tạo cho không gian Hội Chữ tập trung, quy củ. Bên cạnh đó, các chất liệu làm lều được sử dụng nguyên vật liệu truyền thống, dân dã là là tre, nứa và được thiết kế đồng nhất theo quy định.

Ngoài hai nội dung chính là triển lãm thư pháp và hoạt động viết chữ thư pháp, Hội Chữ Xuân Đinh Dậu năm 2017 còn có nhiều hoạt động phụ trợ giới thiệu giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam: Tái hiện không gian một ngôi nhà cổ ở làng quê Bắc Bộ; tổ chức khu vực làng nghề truyền thống trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội như: gốm sứ, thêu dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng; Khu vực giới thiệu tranh dân gian và thiếu nhi trải nghiệm vẽ tranh “Cùng bé sáng tạo – khám phá tranh Tết”. 

 
Không gian của Hội Chữ Xuân Đinh Dậu

Ngay trong buổi sáng khai mạc, Hội Chữ Xuân Bính Thân đã thu hút người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, xin chữ.

Ông Nguyễn Ngọc Khôi, ở Vĩnh Phúc cho biết: "Tôi rất ngưỡng mộ chữ Nho và chữ Hán Nôm Việt Nam cho nên đến đây muốn xin chữ. Thầy nhìn tôi và thầy cho tôi chữ "Nhân khang vật phụ", với ý nghĩa là sức khỏe dồi dào và của cải phồn thịnh, một năm mới được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng".

Tại lễ khai mạc, BTC cũng đã tổ chức hoạt động trình diễn thư pháp và triển lãm 30 tác phẩm thư pháp Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh tinh thần hiếu học, lòng biết ơn đối với các thế hệ nhà giáo Việt Nam, một nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Hội Chữ Xuân Đinh Dậu năm 2017 diễn ra từ ngày 21/1 - 11/2 (tức 24/12 đến 15/1 Âm lịch), từ 8h30 - 20h hàng ngày. Riêng, ngày 30 Tết âm lịch, Hội Chữ diễn ra đến 2h sáng ngày hôm sau; các ngày mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch diễn ra đến 22h để phục vụ nhu cầu xin chữ đầu Xuân của người dân Thủ đô và du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ
Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

VOV.VN -Bà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Viết thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi nhiều, nhẫn nại, mềm mại hơn...

Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

Thư pháp ngày xuân ở Văn Miếu (Hà Nội) không chỉ có các ông đồ

VOV.VN -Bà đồ Cát Lệ chia sẻ: "Viết thư pháp mang lại cho tôi rất nhiều điều, tính cách của tôi thay đổi nhiều, nhẫn nại, mềm mại hơn...

Hình ảnh: Các tác phẩm đạt giải tại triển lãm thư pháp ở Hồ Văn
Hình ảnh: Các tác phẩm đạt giải tại triển lãm thư pháp ở Hồ Văn

VOV.VN -Chiều 15/2/2016, Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bế mạc Hội chữ Xuân 2016 và trao giải cho các tác phẩm thư pháp. Tại Hội chữ Xuân năm nay, có gần 100 tác phẩm của 54 tác giả được trưng bày tại triển lãm thư pháp. Kết quả chung cuộc có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Hình ảnh: Các tác phẩm đạt giải tại triển lãm thư pháp ở Hồ Văn

Hình ảnh: Các tác phẩm đạt giải tại triển lãm thư pháp ở Hồ Văn

VOV.VN -Chiều 15/2/2016, Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bế mạc Hội chữ Xuân 2016 và trao giải cho các tác phẩm thư pháp. Tại Hội chữ Xuân năm nay, có gần 100 tác phẩm của 54 tác giả được trưng bày tại triển lãm thư pháp. Kết quả chung cuộc có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Bộ lịch thư pháp năm Đinh Dậu 2017 độc đáo của T.S Cung Khắc Lược
Bộ lịch thư pháp năm Đinh Dậu 2017 độc đáo của T.S Cung Khắc Lược

VOV.VN - Theo T.S Cung Khắc Lược, bộ lịch thư pháp năm gà "Địa Thiên Thái" của ông được lấy cảm hứng từ mã văn hóa gà và triết học Dịch của Đông phương. 

Bộ lịch thư pháp năm Đinh Dậu 2017 độc đáo của T.S Cung Khắc Lược

Bộ lịch thư pháp năm Đinh Dậu 2017 độc đáo của T.S Cung Khắc Lược

VOV.VN - Theo T.S Cung Khắc Lược, bộ lịch thư pháp năm gà "Địa Thiên Thái" của ông được lấy cảm hứng từ mã văn hóa gà và triết học Dịch của Đông phương.