ĐBQH băn khoăn với đánh giá 13/13 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, cần phải xem xét lại việc đánh giá 13/13 chỉ tiêu đặt ra về phát triển KT-XH năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch.

Chuẩn bị các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, trong 2 ngày 17 và 18/ 10, tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì phiên họp.

 
Báo cáo trình bày tại Hội nghị này cho biết, năm nay tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, nổi bật là khu vực công nghiệp và xây dựng, trong đó chủ yếu là công nghiệp chế biến chế tạo nhờ sự mở rộng quy mô sản xuất, tăng trưởng đột biến của các doanh nghiệp lớn thuộc ngành điện tử, điện thoại...

Khu vực dịch vụ cũng tăng mạnh với sự khởi sắc của dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong nước; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh. Nhiều chỉ tiêu khác cũng tăng cao so với năm ngoái như xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, nhiều doanh nghiệp thành lập mới…

Ông Vũ Hồng Thanh (đứng) Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội điều hành phiên họp

Tuy nhiên, đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cần phải xem xét lại việc đánh giá 13/13 chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch, ví dụ như chỉ tiêu về độ che phủ rừng thiếu thuyết phục.

Về chỉ tiêu tăng trưởng, ông Lợi lưu ý: Kiểm toán cho biết ước cả năm thu cân đối ngân sách vượt  2,3% nhưng chủ yếu ở địa phương. Thu ngân sách ở địa phương vượt chủ yếu là bán đất. Thế nhưng thu ngân sách của Nhà nước 9 tháng chỉ đạt 63,2%, thu ngân sách không đạt sẽ tác động đến tăng trưởng.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi phát biểu ý kiến

Nhiều đại biểu cũng tỏ ra băn khoăn khi báo cáo về chỉ tiêu xuất nhập khẩu tăng cao. Theo bà Mai Thị Ánh Tuyết, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, năm nay, xuất khẩu trong lĩnh vực thuỷ sản ở đồng bằng Sông Cửu Long rất thấp, thậm chí không đạt kế hoạch, đề nghị xem lại tính bền vững trong phát triển kinh tế.

Theo bà Mai Thị Ánh Tuyết, Chính phủ cần có cơ sở mang tính thuyết phục và chúng ta không phải vì mọi giá để mà đạt các chỉ tiêu này. Do đó, bà Tuyết đề nghị Chính phủ thông qua Quốc hội lần này cần có thuyết minh mang tính cơ sở rõ hơn để cho 13 chỉ tiêu đạt được, giải quyết bất cập trong nội tại nền kinh tế.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017: Khả quan, nhưng thận trọng
Mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017: Khả quan, nhưng thận trọng

VOV.VN - Để tăng trưởng cả năm đạt 6,7% thì quý IV phải đạt 7,4%. Dù đây là nhiệm vụ năng nề nhưng vẫn có nhiều cơ sở để thực hiện thành công.

Mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017: Khả quan, nhưng thận trọng

Mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017: Khả quan, nhưng thận trọng

VOV.VN - Để tăng trưởng cả năm đạt 6,7% thì quý IV phải đạt 7,4%. Dù đây là nhiệm vụ năng nề nhưng vẫn có nhiều cơ sở để thực hiện thành công.

VEPR dự báo tăng trưởng GDP Quý 4 sẽ ở mức 7,12%
VEPR dự báo tăng trưởng GDP Quý 4 sẽ ở mức 7,12%

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng cao trong Quý 3, VEPR điều chỉnh dự báo tăng trưởng Quý 4 sẽ ở mức 7,12%.

VEPR dự báo tăng trưởng GDP Quý 4 sẽ ở mức 7,12%

VEPR dự báo tăng trưởng GDP Quý 4 sẽ ở mức 7,12%

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng cao trong Quý 3, VEPR điều chỉnh dự báo tăng trưởng Quý 4 sẽ ở mức 7,12%.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,6% năm 2017
HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,6% năm 2017

VOV.VN -Với những chỉ số kinh tế quý III/2017 rất tốt, HSBC một lần nữa điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,6% năm 2017.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,6% năm 2017

HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,6% năm 2017

VOV.VN -Với những chỉ số kinh tế quý III/2017 rất tốt, HSBC một lần nữa điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,6% năm 2017.

Nikkei: Tăng trưởng kinh tế nhanh, liệu Việt Nam tránh được mặt trái?
Nikkei: Tăng trưởng kinh tế nhanh, liệu Việt Nam tránh được mặt trái?

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang là niềm “ghen tị” của châu Á, tuy nhiên điều đó không có nghĩa các nhà điều hành Việt Nam có thể yên tâm.

Nikkei: Tăng trưởng kinh tế nhanh, liệu Việt Nam tránh được mặt trái?

Nikkei: Tăng trưởng kinh tế nhanh, liệu Việt Nam tránh được mặt trái?

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang là niềm “ghen tị” của châu Á, tuy nhiên điều đó không có nghĩa các nhà điều hành Việt Nam có thể yên tâm.