Hội thảo Quốc tế chủ đề An ninh hàng hải tại Đông Nam á

Hội thảo lần này là dịp để các đại biểu trao đổi về an toàn hàng hải và môi trường biển, từ đó tìm ra phương pháp thúc đẩy hợp tác an ninh biển trong khu vực.

Sáng 29/3, tại TP HCM, Học viện Ngọai giao phối hợp với Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế diễn ra Hội thảo Quốc tế với chủ đề “An ninh hàng hải tại Đông Nam Á: An toàn hàng hải và Môi trường biển”. Tham dự Hội thảo có hơn 30 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế đến từ các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc…

Các chuyên gia, học giả đang trao đổi quan điểm trước khi hội thảo An ninh hàng hải tại Đông Nam Á: an toàn hàng hải và môi trường biển" khai mạc.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày với 9 phiên thảo luận về khuôn khổ pháp lý cho an ninh và an toàn môi trường biển, tìm kiếm và cứu nạn, quản lý cảng biển và các tiêu chuẩn về vận tải đường biển, tài nguyên phi sinh vật biển, nghề cá, bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng hải từ đó tìm ra mô hình hợp tác thành công để áp dụng trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là Hội thảo lần thứ 2 trong chuỗi 4 Hội thảo do Diễn đàn Thái Bình Dương- Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế phối hợp tổ chức với một cơ quan nghiên cứu của Philippin, Việt Nam, Malaysia và Indonesia về chủ đề an ninh hàng hải của khu vực Đông Nam Á.

Tại phiên khai mạc, đại diện cơ quan đồng tổ chức nhấn mạnh, hội thảo lần này là dịp để các đại biểu trao đổi về an toàn hàng hải và môi trường biển, từ đó tìm ra phương pháp thúc đẩy hợp tác an ninh biển trong khu vực. Ông Carl Baker, Chủ nhiệm chương trình diễn đàn Thái Bình Dương thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược và Quốc tế của Mỹ phát biểu: “Tôi rất vui mừng khi được tham dự tại hội nghị này. Nếu có ai quan tâm đến an ninh hàng hải thì tôi bạn có thể nhận thấy rằng đối với vận tải hàng hải phải thúc đẩy hợp tác an ninh biển. Và cuối cùng, tôi muốn nói ngắn gọn về hệ thống hàng hải tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hầu hết các bạn đã hoạt động vận tải hàng hải nhiều năm qua và đã có những phương pháp hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên