Giải bóng bàn kỷ niệm 67 năm thành lập VOV

(VOV) - Với thời gian thi đấu 1 ngày, hình thức đấu chia bảng, các vận động viên sẽ thực hiện các nội dung thi đấu đôi nam, đơn nam, đơn nữ.

Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2012), sáng 5/9, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Liên chi hội Đài TNVN phối hợp với công đoàn Đài tổ chức giải cúp bóng bàn VOV lần thứ 2. Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc là đơn vị đăng cai tổ chức.

 
Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Đoàn Việt Trung trao cờ lưu niệm cho các VĐV 

 Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Đoàn Việt Trung cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các hệ của Đài TNVN đã về dự, cổ vũ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Tham dự giải có 31 vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên của 14 đơn vị khối các cơ quan chức năng, các hệ Phát thanh, truyền hình, báo điện tử, tuần báo, các cơ quan thường trú của Đài TNVN và các cơ quan báo chí của tỉnh Sơn La.

Với thời gian thi đấu 1 ngày, hình thức đấu chia bảng, các vận động viên sẽ thực hiện các nội dung thi đấu đôi nam, đơn nam, đơn nữ. Đã trở thành thường niên, ngay sau cúp bóng bàn VOV lần thứ nhất tổ chức năm ngoái tại Hà Nội, cúp bóng bàn VOV lần thứ 2 năm nay được tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Đây không chỉ tạo sân chơi bổ ích, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức của Đài có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Ông Nguyễn Chu Nhạc, Trưởng ban tổ chức cán bộ-Chủ tịch Liên chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Đây là hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và ngày thành lập Đài TNVN 7/9. Bắt đầu từ năm ngoái, Liên chi hội Đài TNVN đã kết hợp với công đoàn Đài TNVN tổ chức cúp bóng bàn VOV lần thứ nhất. Cúp lần thứ nhất, chúng tôi chỉ tổ chức gọn trong khuôn khổ các đơn vị trực thuộc Đài TNVN. Năm nay, chúng tôi mở rộng ra, thành phần tham dự rộng hơn, cụ thể ngoài các đơn vị trực thuộc của Đài TNVN còn có câu lạc bộ bóng bàn của tỉnh Sơn La./.                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên