Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 gọi Triều Tiên là “một vấn đề rất quan trọng” và sẽ “rất mạnh tay” xử lý Triều Tiên.

Theo AP, lời đe dọa trên được ông Trump đưa ra tại Nhà Trắng trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi được các phóng viên hỏi về “mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển một hệ thống phòng vệ tốt hơn để chống lại các quả tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Chính phủ Mỹ vẫn chưa nêu rõ cách họ sẽ xử lý vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên diễn ra cuối tuần qua.

Trước đó, ngay khi có thông tin Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ luôn “ủng hộ Nhật Bản 100%” trong các biện pháp đối phó với Triều Tiên.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Jeff Davis khẳng định, những bước tiến về công nghệ của Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa đạn đạo gây ra “một mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng” đối với an ninh nước Mỹ.

“Chương trình hạt nhân phi pháp của Triều Tiên gây ra một mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng đối với an ninh của chúng tôi. Triều Tiên cũng đã công khai tuyên bố rằng, các quả tên lửa đạn đạo của họ được phát triển để mang đầu đạn hạt nhân đủ khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản”, ông Jeff Davis nói.

Cũng theo ông Jeff Davis, Mỹ đã theo dõi sát sao vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và cho biết, quả tên lửa này bay được khoảng 500km trước khi lao xuống Biển Nhật Bản. Ông Davis nhận định, quả tên lửa được phóng đi nhiều khả năng là biến thể phóng trên bộ của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm KN-11.

Cũng theo ông Davis, quả tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, một bước tiến đáng kể về công nghệ của Triều Tiên khi chuyển từ nhiên liệu lỏng sang. Ngoài ra, bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên trong vụ phóng mới nhất này là “chưa từng xuất hiện công khai”.

Việc Triều Tiên phóng tên lửa từ bệ phóng tên lửa di động được cho là một thách thức lớn đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực bởi các nước này sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để phát hiện và ứng phó so với khi phóng từ một địa điểm cố định.

“Việc phóng tên lửa từ bệ phóng tên lửa di động cho phép Triều Tiên có thể che dấu vị trí chính xác của các quả tên lửa này và có thể phóng quả tên lửa này bất kỳ lúc nào mà không gây ra nhiều sự chú ý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa
Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn thử một quả tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại vào sáng sớm 12/2.

Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn thử một quả tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại vào sáng sớm 12/2.

Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch UB Đối Ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev phản đối những đáp trả đơn phương của một số quốc gia với vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch UB Đối Ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev phản đối những đáp trả đơn phương của một số quốc gia với vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe
Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo
Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản thực sự lo ngại trước việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2.

Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản thực sự lo ngại trước việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2.