Indonesia: Hệ thống cảnh báo sớm không hoạt động khi xảy ra động đất

Thống kê ban đầu cho thấy có 5 người thiệt mạng; một trẻ em bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ sau trận động đất

Ngày 12/4, một ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 8,9 độ richter và hàng loạt dư chấn mạnh ở tỉnh Aceh, người dân Indonesia vẫn chưa hết hoảng sợ.

Bệnh nhân được sơ tán khỏi bệnh viện khi trận động đất xảy ra (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thảm họa Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết, theo số liệu thống kê ban đầu, có 5 người thiệt mạng; một trẻ em bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập dữ liệu về thương vong và thiệt hại về tài sản trong khu vực bị ảnh hưởng động đất.

Theo Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, tâm chấn của trận động đất này và các dư chấn xảy ra tại khu vực cách Banda Aceh 500km về phía Tây Nam, thuộc đỉnh phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia. Tuy nhiên, đáng tiếc là hệ thống cảnh báo sớm đặt tại Aceh đã không hoạt động khi xảy ra động đất.

Phát biểu với báo giới, ông Nugroho thừa nhận: “Thiết bị của hệ thống cảnh báo sớm ở Sibolga, thuộc Bắc Sumatra, đã không hoạt động khi động đất xảy ra. Nhờ những nỗ lực nâng cao ý thức cho công chúng về sóng thần, người dân đã hiểu được điều gì cần làm khi họ cảm thấy có dấu hiệu động đất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên