Cục trưởng C45: "Tham gia cá độ sẽ lãnh hậu quả khó lường"

Nhiều đối tượng cầm đồ, hoạt động tín dụng đen đã lôi kéo, cung cấp tín dụng cho học sinh, sinh viên, người lao động không có tiền… nhưng mê đỏ đen.

Cục CSĐT về TTXH (C45) Bộ Công an vừa phá nhiều đường dây cá độ bóng đá lớn, điển hình là chiều 26/6 đã phá vụ cá độ do Lê Văn Lùng cầm đầu cùng hơn 20 đối tượng liên quan. Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45. 

PV: Thưa Cục trưởng, so với các năm trước thì hành vi cá độ bóng đá của các đối tượng trong mùa Euro năm nay phức tạp và tinh vi hơn. Ông nhận định như thế nào về tình hình này?

Đại tá Hồ Sỹ Tiến

Đại tá Hồ Sỹ Tiến:

Đúng là tình hình tham gia cá độ bóng đá của mùa Euro năm nay phức tạp và tinh vi hơn. Về địa bàn thì diễn ra từ vùng núi đến nông thôn và thành thị.

Đối tượng tham gia cá độ thì không chỉ những là đối tượng chuyên nghiệp, mà mở rộng ra mọi thành phần của xã hội, từ thanh thiếu niên đến cán bộ công nhân viên chức, cán bộ hưu trí và cả những người lao động bình thường. 

Về thủ đoạn, các đối tượng tổ chức cá độ chủ yếu sử dụng Internet để chuyển tải các trang mạng cá độ bóng đá từ nước ngoài về Việt Nam, rồi chia thành nhiều mạng nhỏ hơn để các con bạc trực tiếp cá độ trên các máy vi tính và các phương tiện cá nhân khác có kết nối mạng.

Ngoài ra các đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng các hình thức cá độ trực tiếp, thông qua điện thoại di động và các tụ điểm như quán Internet hoặc các quán café bóng đá. Đặc biệt hiện nay, các đối tượng hoạt động tín dụng đen thông qua tiệm cầm đồ, đã cung cấp một khoản tín dụng rất lớn để cho những người tham gia cá độ mà không có tiền, chủ yếu là thanh thiếu niên, sinh viên, những người lao động, con em các doanh nghiệp, công chức để tham gia cá độ, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

Khi các đối tượng trên bị thua độ thì gia đình buộc phải trả nợ mà không trình báo với cơ quan công an hoặc tự các đối tượng thua độ lo tiền để trả độ, dẫn đến những hành động như trộm cướp, giết người, thậm chí là giết cả người thân trong gia đình hoặc tự tử để trốn nợ.

PV: Ngoài vụ bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Lùng, tức Tèo Cùi, cùng đồng bọn trong ngày 26/6 thì từ đầu mùa Euro đến nay, việc truy quét cũng như phát hiện bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá ở nước ta được tiến hành như thế nào, thưa Cục trưởng?

Đại tá Hồ Sỹ Tiến: Hiện nay, Cục CSĐT về TTXH đã chỉ đạo các địa phương tích cực điều tra và bóc gỡ các đường dây cá độ bóng đá.

Với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, sử dụng các công nghệ thông tin để tổ chức các trang mạng cá độ bóng đá đưa về nước ta, chúng tôi đã phối hợp với các nhà mạng để chặn phá các đường truyền để không cho các đối tượng này sử dụng các trang mạng để cá độ.

Chúng tôi cũng đã tiến hành tuần tra, kiểm soát đối với các tụ điểm mà các đối tượng tụ tập để tham gia cá độ để trực tiếp bắt và đưa ra xử lý.

Trong thời gian qua, lực lượng công an các địa phương đã phá rất nhiều vụ án, bắt các đối tượng tham gia cá độ. Chúng tôi vừa khám phá 2 vụ rất nghiêm trọng về cá độ bóng đá, sắp tới sẽ đưa ra xét xử trước pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây cá độ liên tỉnh của "ông trùm" Lê Văn Lùng (ngoài cùng bên trái) - Ảnh: VNN

PV: Mùa Euro năm nay sắp kết thúc với những trận đấu hấp dẫn nhất. Đây cũng “cao điểm” làm ăn của giới cá độ. Ông có điều gì cảnh báo tới đông đảo người hâm mộ?

Đại tá Hồ Sỹ Tiến: Chúng tôi với chức năng là Cục CSĐT về TTXH, đặc biệt là phòng chống tệ nạn về cờ bạc, cá độ bóng đá, muốn cung cấp một thông tin: Qua tất cả các vụ án mà chúng tôi đã điều tra, khám phá thì gần như 100%  những người tham gia cá độ đều bị thua.

Đối tượng được hưởng lợi trong việc cá độ bóng đá chủ yếu là những người tổ chức cá độ bóng đá và trung gian môi giới ăn hoa hồng. Do đó, chúng tôi cảnh báo rằng, những người còn có ý định tham gia cá độ bóng đá thì nên từ bỏ, vì nếu tham gia sẽ phải lãnh những hậu quả khó lường.

Thứ nhất chắc chắn là sẽ thua. Thứ hai là cơ quan công an sẽ điều tra bắt giữ và xử lý nghiêm cả người tổ chức cá độ và người tham gia cá độ. Còn với những trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự, thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ đưa vào các cơ sở giáo dục hoặc trường giáo dưỡng.

Chúng tôi cũng cảnh báo một vấn đề nữa là hiện nay, nhiều đối tượng cầm đồ, hoạt động tín dụng đen đã lôi kéo, cung cấp tín dụng cho các cháu là học sinh, sinh viên, những người lao động không có tiền… nhưng mê đỏ đen.

Khi thua độ, gia đình và người thân phải bỏ tiền ra để trả nợ thay, hoặc những người thua độ sẽ phải tham gia những hành vi như trộm, cướp, giết người cướp của để có tiền để trả nợ hoặc bỏ trốn, thậm chí là tự tử để thoát nợ…

Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo: Yêu bóng đá, nhưng các bạn tránh cho xa cá độ!

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên