Chiêm ngưỡng những biểu tượng sắc đẹp thế giới trong suốt 60 năm qua

VOV.VN - Từ Marilyn Monroe đến Kim Kardashian, những chuẩn mực mang tính biểu tượng về sắc đẹp trên thế giới đã liên tục thay đổi trong suốt 60 năm qua.

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Nga Natalie Wood được coi là hình mẫu của phụ nữ thể giới những năm 50 của thế kỷ trước vì vẻ nữ tính của cô. Ảnh: AFP

Biểu tượng tình dục của Hollywood trong những năm 50 của thế kỷ trước là nữ diễn viên Marilyn Monroe. Dù chỉ cao 1m62, cô sở hữu bộ ngực và vòng mông nở nang với số đo đều là 96cm. Ảnh: AP

Vẻ đẹp Pháp lên ngôi vào những năm 60 của thế kỷ trước với biểu tượng sắc đẹp Ursula Andress- người khởi đầu kỷ nguyên "Bond Girl" -tức các cô gái diễn cùng James Bond trong loạt phim về điệp viên 007 nổi tiếng. Ảnh: AFP

Một gương mặt sáng giá khác của thập niên 60 của thế kỷ trước là siêu mẫu người Anh Twiggy. Với chiều cao 1m67 và cân nặng 51kg, cô đại diện cho những người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, tóc ngắn và đôi mắt trang điểm rất đậm. Ảnh: AP

Hàng triệu phụ nữ trên thế giới trong thập niên 70 của thế kỷ trước mơ được giống diễn viên người Mỹ Farrah Fawcett đặc biệt là mái tóc dày bồng bềnh và gợi cảm của cô. Ảnh: AFP

Trong khi đó, nữ diễn viên người Italy Ornella Muti đi vào lịch sử với một vẻ đẹp hết sức tự nhiên. Thân hình mảnh dẻ cùng bộ ngực hoàn hảo của cô là ước mơ của rất nhiều đấng nam nhi. Ảnh: Public Domain

Trong những năm 80 của thế kỷ trước, siêu người mẫu Cindy Crawford bắt đầu nổi lên nhờ dáng vóc cao ráo, đôi chân dài miên man và bộ ngực rất gợi cảm. Ảnh: AP

Người đồng nghiệp của cô Linda Evangelista cũng nổi tiếng vào thời điểm đó nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn. Ảnh: AP

Bước sang thập niên 90 của thế kỷ trước, siêu mẫu người Anh Kate Moss là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp "mình hạc xương mai". Rất nhiều phụ nữ trên thế giới vào thời điểm đó đã nhịn ăn để có được thân hình như cô. Ảnh: AFP

Ở phía đối diện, nữ nghệ sĩ Pamela Anderson lại sở hữu thân hình nóng bỏng cùng bộ ngực đầy đặn. Cô trở thành biểu tượng tình dục của thập niên 90. Ảnh: AP

Đến đầu những năm 2000, ca sĩ nhạc Pop Christina Aguilera nổi lên nhờ vẻ đẹp rắn rỏi và làn da rám nắng. Ảnh: AFP

"Thiên thần của Victoria Secret" siêu mẫu Tyra Banks cũng là một biểu tượng về vẻ đẹp của thế kỷ 21 với chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng một khuôn mặt thánh thiện. Ảnh: AFP

Cho đến thời điểm này, có 3 xu hướng về vẻ đẹp khác nhau đang thịnh hành. Một trong số đó xuất phát từ ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian với biệt danh "Kim siêu vòng 3" với bộ ngực và vòng 3 rất đồ sộ. Ảnh: AFP

Trong khi đó, siêu mẫu Emily Ratajkowski lại trở thành hình mẫu cho những cô gái thích một vẻ đẹp mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ. Ảnh: AP

Một xu hướng khác bắt đầu nổi lên trong giới thời trang từ năm 2015 là việc sử dụng người mẫu không có thân hình chuẩn mà Ashley Graham  là một đại diện tiêu biểu. Ảnh: AP

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên