Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Hà Giang

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, vận động viên, nghệ nhân đồng bào Mông đến từ 13 tỉnh trên cả nước. 

Tối 18/11 tại thành phố Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Hà Giang khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 năm 2016 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kì đổi mới - Hội nhập và phát triển bền vững đất nước”. 

Nhiều hoạt động sôi nổi tại ngày hội văn hóa. (ảnh: TTXVN).

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo đồng bào tham dự. 

Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. 

Đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu của mình với Đảng, với Bác Hồ, ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, vận động viên, nghệ nhân đồng bào Mông đến từ 13 tỉnh gồm: Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Hà Giang. Sự kiện này tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các diễn viên, vận động viên, nghệ nhân đồng bào Mông gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc đã tạo được ấn tượng với đại biểu và du khách bằng chương trình nghệ thuật độc đáo, tái hiện quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đồng bào dân tộc Mông tại Việt Nam.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 năm nay diễn ra đến hết ngày 19/11 với nhiều hoạt động đặc sắc như thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông, liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Mông, tái hiện một số lễ hội đặc sắc và nghi thức sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt
Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

VOV.VN - Tối 2/10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức đã tổ chức liên hoan, gặp mặt thường niên lần thứ 5 ở thủ đô Berlin.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

VOV.VN - Tối 2/10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức đã tổ chức liên hoan, gặp mặt thường niên lần thứ 5 ở thủ đô Berlin.

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội
Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng các hoạt động đặc sắc như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền...

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng các hoạt động đặc sắc như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền...

Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đưa văn hóa dân tộc đi xa hơn
Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đưa văn hóa dân tộc đi xa hơn

VOV.VN -Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông cho rằng, người dân phải giữ được nét đẹp trong phong tục tập quán, lời ăn tiếng nói để đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn.

Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đưa văn hóa dân tộc đi xa hơn

Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đưa văn hóa dân tộc đi xa hơn

VOV.VN -Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông cho rằng, người dân phải giữ được nét đẹp trong phong tục tập quán, lời ăn tiếng nói để đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn.