Ngắm những di sản thiên nhiên tuyệt mỹ của trái đất

Ngoài các điểm nổi tiếng như rạn san hô Great Barrier Reef hay hẻm núi đá nhiều màu Grand Canyon, thế giới vẫn còn rất nhiều địa điểm mà con người cần khám phá.

1. Vịnh băng Ilulissat Icefjord

Vịnh băng Ilulissat Icefjord ở gần thành phố Ilulissat, đảo Greenland, Đan Mạch. Vịnh được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2004. Chèo thuyền kayak và chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp huyền ảo tại đây chắc chắn là trải nghiệm khó quên với nhiều du khách.

2. Đảo Reunion

Reunion là một hòn đảo nhỏ của Pháp nằm ở Ấn Độ Dương. Đặc điểm hòn đảo là 2 ngọn núi lửa lớn gồm Piton de la Neige - đã không còn hoạt động và Piton de la Fournaise - vẫn phun trào âm ỉ. Đi trực thăng, du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh đảo từ trên cao cũng như cận cảnh tại các khu vực núi lửa hoạt động. 

3. Công viên quốc gia Te Wahipounamu

Nằm trên đảo South, New Zealand, công viên quốc gia Te Wahipounamu là hệ thống gồm 4 vườn nhỏ: Mount Cook, Mount Aspiring, Fiordland và Westland. Mount Cook là nơi có đỉnh núi cao nhất New Zealand, 3.755 m.  Te Wahipounamu hội tụ những cái "nhất", bao gồm từ sông băng lớn, những khu rừng có cây cao cho đến đường biển gồ ghề và các vịnh hồ sâu của New Zealand.

4. Hệ thống hang động Skocjan

Skocjan (Slovenia) là một trong những hệ thống hang ngầm ẩm ướt nằm dưới lòng đất lớn nhất thế giới, được tạo nên bởi sông Reka. Ngoài ra, Skocjan còn chứa một hệ thống các động đá vôi với 4 khe trũng lớn có độ sâu lên tới 150 m và rộng 120 m. Địa điểm này được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1986.

5. Khu bảo tồn vịnh Glacier

Khu bảo tồn vịnh Glacier nằm ở ranh giới giữa Alaska (Mỹ) và Canada, diện tích gồm 4 vườn quốc gia lớn của cả 2 nước. Trong đó, núi Logan thuộc vườn quốc gia Kluane với độ cao 5.959 m hiện là đỉnh cao nhất của Canada. Logan được biết đến là thiên đường của những người thích leo núi và cắm trại.

6. Vùng núi Shirakami Sanchi

Shirakami Sanchi nằm ở phía bắc đảo Honshu, Nhật Bản. Đây là vùng rừng cạnh biển lớn nhất khu vực Đông Á. Rất ít du khách biết nơi này vì để vào được rừng phải xin giấy phép của các nhà chức trách.

7. Hệ thống hồ Ounianga

Hệ thống hồ Ounianga thuộc Chad, châu Phi có18 hồ kết nối với nhau, ngoài ra còn có các đồi cọ, cồn cát cùng các kết cấu sa thạch kỳ lạ khác. Vùng hồ nằm giữa khu vực Ennedi, nơi cực kỳ khô cằn của sa mạc Sahara. Hệ thống hồ Ounianga trở thành Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2012.

8. Khu bảo tồn Cửu Trại Câu

Nằm ở miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), Cửu Trại Câu còn được gọi là “Thung lũng chín làng”. Khu bảo tồn này được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích, nổi tiếng nhờ hệ thống hồ đa sắc, các thác nước nhiều tầng và bao quanh bởi những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992.

9. Quần đảo Socotra

Quần đảo Socotra (Yemen) nằm ở phía Tây Bắc Ấn Độ Dương bao gồm 4 hòn đảo chính và 2 đảo đá. Socotra có hệ động thực vật phong phú và khác biệt, gồm những loài cây kỳ lạ như máu rồng, chân voi ... nở hoa rực rỡ. Quần đảo này trở thành Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2008.

10. Bờ biển Ningaloo

Ningaloo là một trong những điểm đến kỳ thú nhất Australia. Mỗi năm, có thể tìm thấy khoảng 10.000 tổ rùa biển tại đây. Đặc biệt, Ningaloo có rạn san hô gần bờ dài nhất thế giới (260 km). Ngoài các mạch nước ngầm, hệ thống hang động và núi đá vôi, Ningaloo còn là nơi hội tụ của 300 - 500 sinh vật biển khác nhau. Năm 2011, UNESCO cộng nhận bờ biển này cùng rặng san hô là Di sản thiên nhiên thế giới.

11. Hệ thống đảo Aldabra Atoll

Aldabra Atoll nằm ở Seychelles, châu Phi, bao gồm 4 hòn đảo san hô lớn. Vì nằm ở vị trí bao quanh bởi một vùng nước lớn và do du khách rất khó tiếp cận nên nơi đây không phải chịu nhiều tác động từ con người. Aldabra Atoll là thiên đường của rất nhiều loài sinh vật, trong đó có loại rùa lớn nhất thế giới.

12. Vườn quốc gia hồ Plitvice

Nằm ở miền trung Croatia, khu vực hồ Plitvice là vườn quốc gia lâu đời nhất Đông Nam châu Âu. Một hệ thống gồm 16 hồ nhỏ cùng đổ thành những dòng thác về hồ Plitvice. Nước hồ có màu rất đặc biệt, bao gồm cả xanh ngọc lam, xanh lá, xanh da trời và cả xám. Năm 1979, nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời là một trong số các di sản tự nhiên đầu tiên khắp toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kỳ quan cổ đại nhất định phải đến một lần trong đời
Những kỳ quan cổ đại nhất định phải đến một lần trong đời

Tới các di tích này, du khách sẽ có cảm giác như đang được ngược dòng lịch sử, trở về thời của những nền văn minh cổ trên trái đất.

Những kỳ quan cổ đại nhất định phải đến một lần trong đời

Những kỳ quan cổ đại nhất định phải đến một lần trong đời

Tới các di tích này, du khách sẽ có cảm giác như đang được ngược dòng lịch sử, trở về thời của những nền văn minh cổ trên trái đất.

Kiến trúc đặc sắc Ngọ Môn trước kinh thành Huế
Kiến trúc đặc sắc Ngọ Môn trước kinh thành Huế

VOV.VN -Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành – Kinh Thành Huế, cũng được coi là bộ mặt của Hoàng Thành và vương triều phong kiến.

Kiến trúc đặc sắc Ngọ Môn trước kinh thành Huế

Kiến trúc đặc sắc Ngọ Môn trước kinh thành Huế

VOV.VN -Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành – Kinh Thành Huế, cũng được coi là bộ mặt của Hoàng Thành và vương triều phong kiến.

Khám phá di sản thế giới đầu tiên của Singapore vừa được vinh danh
Khám phá di sản thế giới đầu tiên của Singapore vừa được vinh danh

VOV.VN -Được thành lập cách đây 165 năm, Vườn thực vật Singapore trải dài trên khuôn viên 74 hecta với nhiều loài động - thực vật phong phú.

Khám phá di sản thế giới đầu tiên của Singapore vừa được vinh danh

Khám phá di sản thế giới đầu tiên của Singapore vừa được vinh danh

VOV.VN -Được thành lập cách đây 165 năm, Vườn thực vật Singapore trải dài trên khuôn viên 74 hecta với nhiều loài động - thực vật phong phú.

Triển lãm Đình làng Việt: Đánh thức tình yêu và trách nhiệm với di sản
Triển lãm Đình làng Việt: Đánh thức tình yêu và trách nhiệm với di sản

VOV.VN -Không chỉ là một triển lãm ảnh di sản đơn thuần, “Đình làng Việt-những điều còn, mất” còn được kỳ vọng sẽ đánh thức tình yêu di sản trong giới trẻ

Triển lãm Đình làng Việt: Đánh thức tình yêu và trách nhiệm với di sản

Triển lãm Đình làng Việt: Đánh thức tình yêu và trách nhiệm với di sản

VOV.VN -Không chỉ là một triển lãm ảnh di sản đơn thuần, “Đình làng Việt-những điều còn, mất” còn được kỳ vọng sẽ đánh thức tình yêu di sản trong giới trẻ

Mục sở thị trường quay cổ trang độc đáo nhất Hàn Quốc
Mục sở thị trường quay cổ trang độc đáo nhất Hàn Quốc

VOV.VN - Làng dân gian Hàn Quốc là bối cảnh quay của hàng loạt phim cổ trang nổi tiếng như “Nàng Dae Jang Geum”, “Iljimae”, “Sungkyunkwan Scandal”…

Mục sở thị trường quay cổ trang độc đáo nhất Hàn Quốc

Mục sở thị trường quay cổ trang độc đáo nhất Hàn Quốc

VOV.VN - Làng dân gian Hàn Quốc là bối cảnh quay của hàng loạt phim cổ trang nổi tiếng như “Nàng Dae Jang Geum”, “Iljimae”, “Sungkyunkwan Scandal”…

Venice ngọt ngào trong nắng
Venice ngọt ngào trong nắng

VOV.VN -Được du ngoạn khắp Venice trên con thuyền Gondola, được đi bộ trên quảng trường San Marco ngắm nhìn các tháp nhà thờ là ao ước của rất nhiều người.

Venice ngọt ngào trong nắng

Venice ngọt ngào trong nắng

VOV.VN -Được du ngoạn khắp Venice trên con thuyền Gondola, được đi bộ trên quảng trường San Marco ngắm nhìn các tháp nhà thờ là ao ước của rất nhiều người.

Khoảnh khắc bình minh yên bình ở đền Angkor Wat
Khoảnh khắc bình minh yên bình ở đền Angkor Wat

VOV.VN - Mặt trời mọc là thời khắc đẹp nhất trong ngày tại Angkor Wat - di sản nổi tiếng của Campuchia được UNESCO công nhận.

Khoảnh khắc bình minh yên bình ở đền Angkor Wat

Khoảnh khắc bình minh yên bình ở đền Angkor Wat

VOV.VN - Mặt trời mọc là thời khắc đẹp nhất trong ngày tại Angkor Wat - di sản nổi tiếng của Campuchia được UNESCO công nhận.

Thăm thành cổ Hwaseong – kiến trúc quân sự đỉnh cao của thế giới
Thăm thành cổ Hwaseong – kiến trúc quân sự đỉnh cao của thế giới

VOV.VN - Tọa lạc thành phố Suwon (Hàn Quốc), pháo đài và thành cổ Hwaseong là những công trình đỉnh cao của kiến trúc quân sự thế kỷ thứ 18.

Thăm thành cổ Hwaseong – kiến trúc quân sự đỉnh cao của thế giới

Thăm thành cổ Hwaseong – kiến trúc quân sự đỉnh cao của thế giới

VOV.VN - Tọa lạc thành phố Suwon (Hàn Quốc), pháo đài và thành cổ Hwaseong là những công trình đỉnh cao của kiến trúc quân sự thế kỷ thứ 18.