Sạt ta luy, xe khách xếp hàng dài trên đèo Khau Phạ

Khoảng 3h ngày 5/7, tại Km 270 + 200, Quốc lộ 32, thuộc đèo Khau Phạ (xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Sáng nay, trao đổi với Đài TNVN, ông Lê Trọng Khang - Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải cho biết, số lượng đất đá bị sạt lở khoảng 5.000 – 6.000 m3 đất gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 32.

Các đơn vị trong ngành giao thông khắc phục điểm sạt lở ta luy khu vực đèo Khau Phạ (Ảnh: yenbai.gov.vn)

Hiện nay, các phương tiện giao thông không thể lưu thông được. Nhiều xe khách tuyến đường dài và xe tải phải xếp hàng trên đèo kéo dài hơn 4km. Các lực lượng cứu hộ đang gấp rút huy động máy ủi chuyên dụng giải toả ách tắc giao thông, máy xúc triển khai san gạt đất đá để thông đường.

Trước đó, ngày 3/7, trên Quốc lộ 32 tại Km 297 + 100, thuộc địa bàn xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải) cũng xảy ra sạt lở ta luy làm ách tắc giao thông hơn 8 tiếng đồng hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên