Vụ bạt che chợ Hà Tĩnh bị cắt: Rau củ phơi nắng, tư thương bức xúc

VOV.VN - Bạt che bán hàng của các tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh bị cắt phá trong đêm tối khiến cho rau, củ, quả… hư hỏng nghiêm trọng.

Tại hiện trường, nhiều quầy hàng bán rau củ ở chợ Hà Tĩnh nằm phơi dưới ánh nắng chói chang và đã bị héo rũ, thậm chí bị hư hỏng, thối rữa không thể buôn bán, sử dụng.

Buôn bán rau quả dưới ánh nắng chói chang.
Qua tìm hiểu được biết "Sau cuộc gặp mặt, đối thoại giữa Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh với các hộ kinh doanh vào sáng 2/6 đến nay các tiểu thương vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng là nguyên nhân vì sao bạt che nắng của họ bị cắt phá vào ban đêm, rồi những thiệt hại về tài sản ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm".

Nhiều tiểu thương bức xúc cho rằng, họ cũng đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Duy Hoà- Trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh nhưng vị này không nhấc máy. Còn khi lên phòng làm việc của trưởng ban thì chỉ thấy "cửa đóng then cài", hỏi các nhân viên bảo vệ ông Hoà đi đâu đều không ai hay biết.   

Kể từ tối ngày 31/5 đến nay, việc kinh doanh, buôn bán (chủ yếu rau, củ, quả) của khoảng 40 tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh trở nên khó khăn, thậm chí bị đảo lộn khi hàng hoá của họ ngày càng hư hỏng, lượng người mua giảm sút./

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh
Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng 2/6, hàng chục tiểu thương đã kéo đến vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh.

Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh

Tiểu thương vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng 2/6, hàng chục tiểu thương đã kéo đến vây kín phòng trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh.

Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu
Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu

VOV.VN - Hàng nghìn tấn hải sản vẫn đang ở trong kho và đã quá hạn mà vẫn chưa có phương án xử lý khiến các doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu

Chậm xử lý hải sản tồn kho, nhiều tiểu thương kêu cứu

VOV.VN - Hàng nghìn tấn hải sản vẫn đang ở trong kho và đã quá hạn mà vẫn chưa có phương án xử lý khiến các doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tiền của tiểu thương theo “luật riêng”
Bắt đối tượng cưỡng đoạt tiền của tiểu thương theo “luật riêng”

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Huy Lợi bị cơ quan Công an quận Tây Hồ tạm giữ để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tiền của tiểu thương theo “luật riêng”

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tiền của tiểu thương theo “luật riêng”

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Huy Lợi bị cơ quan Công an quận Tây Hồ tạm giữ để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn
Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn

VOV.VN - Mới đây, tại Hà Nội, một người chăn nuôi tự mổ, tự bán thịt lợn đã bị một số tiểu thương gây khó dễ.

Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn

Hà Nội: Tiểu thương ngăn cản người chăn nuôi tự bán thịt lợn

VOV.VN - Mới đây, tại Hà Nội, một người chăn nuôi tự mổ, tự bán thịt lợn đã bị một số tiểu thương gây khó dễ.

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt
Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

VOV.VN - Việc ra quân lập giành lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Buôn Ma Thuột gặp sự phải đối kịch liệt của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm.

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

Đắk Lắk: Giải tỏa vỉa hè, tiểu thương chống đối kịch liệt

VOV.VN - Việc ra quân lập giành lại trật tự vỉa hè, lòng đường của Buôn Ma Thuột gặp sự phải đối kịch liệt của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm.