Đạo diễn Dustin Nguyễn: Tôi thuộc tuýp người cổ hủ

VOV.VN - Đạo diễn Dustin Nguyễn thừa nhận rằng, trong cuộc sống vợ chồng, anh thuộc tuýp người cổ hủ bởi toàn bộ việc, anh giao hết cho bà xã làm.

Gần 10 năm kể từ khi quyết định rời Hollywood về nước, Dustin Nguyễn đã có trong tay khối “gia tài”không nhỏ những vai diễn ấn tượng, ba tác phẩm điện ảnh do chính anh làm đạo diễn cùng cuộc hôn nhân thứ 2 đầy viên mãn với người mẫu BB Phạm. Anh đã có những trải lòng về chuyện làm phim lẫn chuyện đời tư của mình.

Không có “duyên” với giải thưởng Cánh diều Vàng

PV:2015 là một năm may mắn với Dustin Nguyễn khi bộ phim “Trúng số” do anh làm đạo diễn đã nhận giải thưởng tại lễ trao giải Cánh diều Vàng?

Đạo diễn Dustin Nguyễn:Tôi nghĩ đó chỉ là may mắn của mình thôi, chứ “Trúng số” từ khi bấm máy đến khi chuẩn bị ra rạp, ai cũng nói, phim này sẽ chết vì chẳng có gì hấp dẫn cả: quay cảnh nhà quê, không có diễn viên ngôi sao... Nhưng rồi, cuối cùng phim được khán giả đón nhận, lại nhận được sự ghi nhận của những người làm nghề trong mùa Cánh Diều Vàng, tôi rất mừng.

Đạo diễn Dustin Nguyễn

PV: Nghĩa là anh rất có duyên với giải Cánh diều Vàng?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Thực sự, tôi thấy mình không có duyên với giải Cánh diều Vàng bởi mỗi lần trao giải là mỗi lần tôi bận việc nọ việc kia mà không thể có mặt để… nhận giải. Như lần này, giải Cánh diều Vàng diễn ra đúng với khoảng thời gian tôi đang công tác ở nước ngoài, rất lu bu với hậu kỳ của bộ phim “Bao giờ có yêu nhau”. Rất nhiều người gọi điện hỏi rằng, “Dustin Nguyễn lại vắng mặt à, sao không đi nhận giải? Thời điểm đó tôi chỉ biết cười trừ và nói, "phim của em sắp ra mắt rồi, chưa xong nên không thể về được, căng thẳng quá”.

Mặc dù không tham dự được lễ trao giải nhưng khi được anh em, bạn bè thông báo, tôi cảm thấy rất vui vì bao công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

PVBộ phim “Trúng số” đã được vinh danh từ giải chung của đoàn cho đến những giải riêng của từng cá nhân. Vậy anh kỳ vọng ra sao về bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” với diễn xuất của Minh Hằng và Quý Bình?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Bộ phim “Trúng số” đã đạt được kết quả vượt qua cả sự mong đợi của tôi và BB Phạm. Là một bộ phim “nhỏ lẻ”, gặp phải nhiều thử thách, trong số chúng tôi, chẳng ai có thể nghĩ rằng “đứa con tinh thần” của mình lại thành công đến thế.

Tuy nhiên, tác phẩm nào do mình làm ra cũng sẽ được trân trọng như nhau. Cho nên, để nói về áp lực và kỳ vọng thì hoàn toàn không có. Mỗi khi bắt tay vào làm phim, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giành được giải này, giải kia hay phải làm mọi cách để được giải. Tất cả những điều này nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Điều mà tôi hy vọng nhất chính là sau khi “sản phẩm” ra mắt, khán giả sẽ đón nhận nồng nhiệt và cảm nhận được một màu sắc diễn mới với hơi thở mới của phim mà thôi.

PV: Cho đến thời điểm này, bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” đã ra mắt công chúng nhưng khi xem lại, anh có nhận xét như thế nào về diễn xuất của hai diễn viên chính Quý Bình và Minh Hằng?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Trong mấy ngày qua, giới truyền thông cũng đã đưa tin về bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” và họ cũng đã đề cập đến diễn xuất của Quý Bình và Minh Hằng. Tôi chỉ biết nói rằng “trên cả tuyệt vời” mà thôi. Nói thật, khi casting cho bộ phim, tôi đã rất áp lực, có thể nói hai vai diễn trong phim rất phức tạp, đòi hỏi rất nhiều về kỹ thuật, nghệ thuật và cả sự tâm huyết của diễn viên.

Với Minh Hằng, tôi chưa hề xem một bộ phim nào của cô ấy và tôi chỉ biết về Minh Hằng qua sự lựa chọn của BB Phạm mà thôi. Nói về bề ngoài, Minh Hằng là một cô gái rất trong sáng, nhí nhảnh và dễ gần nhưng bên trong lại có chiều sâu để đáp ứng cho vai diễn này. Có rất nhiều người nói với tôi rằng, Minh Hằng trước giờ chỉ có thể đóng một loại nhân vật, liệu vai diễn này có gây khó dễ cho cô ấy không? Thế nhưng, sau tất cả, tôi có thể khẳng định một điều, chọn Minh Hằng vào vai Phương – Linh trong phim là hoàn toàn sáng suốt. Và tôi cũng thật sự tự hào về Minh Hằng khi cô ấy nhận được rất nhiều lời khen từ báo chí và anh em trong nghề. 

Còn với Quý Bình, khi gặp mặt lần đầu tiên, tôi để bà xã BB Phạm giải thích kịch bản và chỉ im lặng quan sát. Sau lần đó, dù chưa casting phim nhưng với linh tính của mình, tôi tin chắc QuýBình chính là nam diễn viên mà tôi đang tìm kiếm cho vai diễn Huy trong phim. Lúc đó, mặc dù không được những người bạn trong nghề ủng hộ nhưng không hiểu sao, tôi vẫn rất tin tưởng Quý Bình sẽ làm được, thậm chí là làm tốt đằng khác.

Và bây giờ, bạn thấy đấy, lựa chọn của tôi quá chính xác phải không? Không chỉ có khả năng diễn xuất, Quý Bình còn là người có cái tâm đáng quý dành cho nghề và quan trọng nhất là rất “ăn rơ” với Minh Hằng. Bạn có thể tìm được những diễn viên rất giỏi nhưng “ăn rơ” lại là chuyện hên xui mà mình không thể casting hay mua được.

Đạo diễn Dustin Nguyễn hướng dẫn Minh Hằng và Quý Bình cách diễn trong phim "Bao giờ có yêu nhau".

PV: Minh Hằng có chia sẻ rằng, chính anh và bà xã đã dành thời gian để hướng dẫn cô ấy cách diễn cho những cảnh quay nhạy cảm trong phim. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đền này?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Thực sự lúc đầu, tôi cũng rất lo lắng về những “cảnh nóng” trong phim “Bao giờ có yêu nhau” bởi tôi nghĩ rằng, sẽ chẳng có diễn viên nữ nào dám nhận lời đóng những cảnh như vậy đâu. Thế nhưng, sau khi đọc kịch bản, Minh Hằng có nói với tôi rằng, cô ấy bị thu hút vào nhân vật đến nỗi bất chấp đóng cảnh nhạy cảm trên phim. Minh Hằng nói “Em sẽ làm nhưng mình phải làm sao, em lo quá,…”. Vì khâm phục sự dũng cảm của cô ấy mà tôi và BB Phạm đã tìm mọi cách để làm sao khi diễn cảnh nóng, Minh Hằng cảm thấy thoải mái nhất có thể, để cô ấy yên tâm diễn và tin tưởng rằng, đây là những cảnh quay nghệ thuật chứ không đơn thuần là diễn cảnh nóng rẻ tiền để “lôi kéo” khán giả.

Để hướng dẫn Minh Hằng đóng cảnh nóng, tôi và BB Phạm đã thị phạm ngay chính trên giường phòng ngủ của mình, chúng tôi chỉ Quý Bình và Minh Hằng cách nằm ra sao, tay để thế nào, đầu, cổ tư thế phải làm sao. Nói chung tất cả đều rất chú tâm tập luyện để diễn sao cho đạt nhất ở hai cảnh nóng trong phim. Tôi chỉ có thể nói được thế thôi.

PV: Thể loại phim hài đang rất thu hút, thế nhưng tại sao anh lại chuyển sang làm một bộ phim tình cảm trong thời điểm này?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Tôi làm phim không theo thời điểm là thể loại phim nào đang “lên ngôi”, điều quan trọng là nội dung và kịch bản phim có chạm được vào trái tim của tôi hay không mà thôi. Ví dụ như “Trúng số”, lúc đầu tôi không có ý định làm đâu nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy rõ ràng câu chuyện này đã gây ấn tượng mạnh trong lòng nên thành ra, tôi mới quyết tâm làm.

Dĩ nhiên khi làm phim, tôi cũng phải có sự tính toán bởi tôi không phải là đạo diễn làm phim theo kiểu nghệ thuật như xem mà không hiểu gì hay như phim giành giải nhưng khi công chiếu mà chỉ có 10 người đi xem. Như vậy là thất bại và sẽ rất tổn công của các thành viên trong đoàn.

Khi bắt tay thực hiện phim “Bao giờ có yêu nhau”, nhiều người cũng hỏi tôi rằng có lo lắng không vì đó là một bộ phim cũng hơi khó xem, nghệ thuật quá. Thế nhưng, khi công chiếu, nhiều người đã xem và có nói với tôi rằng “Phim này sau khi xem xong em hơi bị đơ, bị trầm nặng” nhưng cuối cùng, họ lại rất thích phim này bởi bộ phim này đem lại cho họ cảm giác lạ. Do đó, tôi nghĩ rằng, làm phim thì nên làm theo kiểu cảm xúc chứ đừng chọn thời điểm thể loại phim nào đang “hot” thì làm.

Không phải là người chồng khó tính

PVChồng làm đạo diễn, vợ sản xuất phim, thường xuyên phải xa nhà, anh chị phân chia thời gian như thế nào để chăm sóc gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là các con?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Chúng tôi cũng suy nghĩ lắm, hai đứa con còn nhỏ, một đứa hơn 3 tuổi và một đứa hơn 1 tuổi thôi mà thường xuyên phải xa bố mẹ. Cũng tội cho các con lắm, cho nên tôi và BB Phạm cam kết rằng, ngoài những lúc quay phim xa nhà thì chúng tôi phải dành toàn bộ thời gian và tâm huyết để ở bên cạnh chơi đùa và chăm sóc các con. Rồi cuối tuần, hai vợ chồng sẽ tranh thủ đưa các con đi thăm ông bà hoặc cả nhà sẽ đi dã ngoại.

Đạo diễn Dustin Nguyễn hạnh phúc bên bà xã BB Phạm

PV: Gia đình thì không thể lúc nào cũng “màu hồng” như trên phim, vậy những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, anh chị sẽ xử lý ra sao?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Chúng tôi đặt ra quy định là lúc nào cũng nên thật thà với nhau, ai cũng phải hiểu là lúc nào mình sai và lúc nào mình cũng phải nhường nhau, gạt bỏ cái tôi quá lớn của mình đi mà sống. Quan trọng hơn cả là cả hai nên biết lắng nghe nhau để nếu có xích mích thì còn tìm cách gỡ rối, giải quyết đôi bên. Tôi nghĩ rằng, cuộc sống vợ chồng có êm ấm hay không là nhờ vào việc hiểu nhau, thật thà với nhau và lắng nghe nhau.

PV: Nhiều người cho rằng, Dustin Nguyễn là đạo diễn rất khó tính. Vậy ở nhà, anh là người chồng như thế nào?

Đạo diễn Dustin Nguyễn: Cuộc sống gia đình tôi khá đơn giản, hai vợ chồng đều không quá cầu kỳ, nên BB Phạm cũng không cần lo toan nhiều. Chuyện khó nhất mà chúng tôi làm chắc chỉ là chăm con mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng thuộc tuýp người khá cổ hủ, luôn quan niệm công việc chồng gánh, còn chuyện nhà thì nên để cho phụ nữ đảm đương vì họ tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Tôi không phải là người chồng khó tính bởi việc gì tôi cũng giao hết cho bà xã làm.

PV: Sắp tới, anh và bà xã có tiếp tục kết hợp với nhau trong dự án phim nào không?

Đạo diễn Dustin Nguyễn:Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch cho một bộ phim hành động với sự tham gia của dàn diễn viên Mỹ và Trung Quốc. Còn với phim Việt Nam, không biết năm nay có tác phẩm nào không nhưng tôi cũng đang ngắm một vài kịch bản. Có một kịch bản rất là thú vị nhưng bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành khâu kịch bản, có thể là năm sau sẽ làm.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“
Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Khán giả sẽ bị bất ngờ với hình ảnh đối lập nhau của hai Minh Hằng (Linh) ở những giây cuối trong trailer mới của bộ phim "Bao giờ có yêu nhau".

Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“

Hai Minh Hằng xuất hiện bí ẩn trong trailer “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Khán giả sẽ bị bất ngờ với hình ảnh đối lập nhau của hai Minh Hằng (Linh) ở những giây cuối trong trailer mới của bộ phim "Bao giờ có yêu nhau".

Minh Hằng -Quý Bình thân thiết tại tiệc đóng máy "Bao giờ có yêu nhau"
Minh Hằng -Quý Bình thân thiết tại tiệc đóng máy "Bao giờ có yêu nhau"

VOV.VN - Xuất hiện tại buổi tiệc đóng máy "Bao giờ có yêu nhau" vào ngày 5/1 (TP HCM), Minh Hằng và Quý Bình tỏ ra khá thân thiết với những cử chỉ thân mật.

Minh Hằng -Quý Bình thân thiết tại tiệc đóng máy "Bao giờ có yêu nhau"

Minh Hằng -Quý Bình thân thiết tại tiệc đóng máy "Bao giờ có yêu nhau"

VOV.VN - Xuất hiện tại buổi tiệc đóng máy "Bao giờ có yêu nhau" vào ngày 5/1 (TP HCM), Minh Hằng và Quý Bình tỏ ra khá thân thiết với những cử chỉ thân mật.

Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“
Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Những hình ảnh Minh Hằng trên hậu trường phim "Bao giờ có yêu nhau" vừa được tung ra giúp khán giả phần nào hiểu về nhân vật mà cô đảm nhiệm trong phim.

Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“

Minh Hằng đẹp bí ẩn trên hậu trường phim “Bao giờ có yêu nhau“

VOV.VN -Những hình ảnh Minh Hằng trên hậu trường phim "Bao giờ có yêu nhau" vừa được tung ra giúp khán giả phần nào hiểu về nhân vật mà cô đảm nhiệm trong phim.

‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước
‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

VOV.VN - Bên cạnh tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ, “Bao giờ có yêu nhau” còn khiến người xem phải xúc động bởi câu chuyện tình đến từ kiếp trước.

‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

‘Bao giờ có yêu nhau’ – Xúc động với câu chuyện tình từ kiếp trước

VOV.VN - Bên cạnh tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ, “Bao giờ có yêu nhau” còn khiến người xem phải xúc động bởi câu chuyện tình đến từ kiếp trước.