Ông Đinh La Thăng: Thành phố sẽ dành quỹ đất cho các trường đại học

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp trong thời gian tới".

Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng sáng nay (21/2), đại diện Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại TP HCM đã thẳng thắn đề cập những khó khăn đang gặp phải, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực trong tình hình hiện nay.

Trong đó, vấn đề tự chủ tài chính của các trường thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Mặc dù tập trung đến 29 đơn vị sự nghiệp với gần 13.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và trên 200.000 sinh viên nhưng đến nay, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại TP HCM vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại cuộc làm việc

Nhiều trường đại học trong khối hiện vẫn thiếu quỹ đất, vướng bồi thường giải tỏa, khuôn viên chật hẹp, không đủ chỗ ở ký túc xá cho sinh viên, nguồn thu thấp ảnh hưởng đến công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng hội nhập...

Việc thiếu kinh phí cũng khiến các cơ sở giáo dục đại học gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu hút, giữ chân nhân tài cũng như nâng cấp chương trình giảng dạy theo chuẩn khu vực và quốc tế. Nhiều giảng viên trẻ do thu nhập không đủ sống phải làm thêm nhiều công việc nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy.

Theo nhiều đại biểu, thời gian tới, thay vì tiếp tục bao cấp, các trường rất cần được hưởng một chế độ chính sách thoáng hơn từ thành phố để đẩy mạnh tự chủ tài chính, hợp tác quốc tế. Trong đó quan trọng nhất là ưu đãi về vốn vay kích cầu, tạo điều kiện mở rộng quỹ đất giúp các trường đầu tư phát triển cơ sở vật chất.

Các trường cũng đề nghị thành phố quan tâm đến việc đặt hàng đề tài nghiên cứu theo 7 chương trình đột phá đã đề ra. Cùng với đó, thành phố và Bộ Giáo dục – Đào tạo cần sớm nghiên cứu chọn một số trường đại học chất lượng tốt, có uy tín cao để đầu tư trọng điểm, không nên dàn trải.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết: “Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong thời gian tới, trong đó có việc đề nghị thành phố ưu tiên dành quỹ đất cho các trường”.

Bí thư Đinh La Thăng nói: “Thành phố cần hỗ trợ các trường trong việc hội nhập. Thành phố muốn sản phẩm hội nhập quốc tế mà không hỗ trợ các trường không làm được. Ngoài ra, thành phố cũng cần hỗ trợ về nguồn vốn vay ưu đãi và đặc biệt là hỗ trợ các trường trong việc tự chủ…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lắng nghe những khó khăn về tự chủ đại học
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lắng nghe những khó khăn về tự chủ đại học

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Bộ GD-ĐT sẽ lắng nghe ý kiến của các trường để tìm ra bước đi phù hợp trong thực hiện tự chủ đại học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lắng nghe những khó khăn về tự chủ đại học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lắng nghe những khó khăn về tự chủ đại học

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Bộ GD-ĐT sẽ lắng nghe ý kiến của các trường để tìm ra bước đi phù hợp trong thực hiện tự chủ đại học.

Có nên “luật hóa” việc tự chủ đại học?
Có nên “luật hóa” việc tự chủ đại học?

VOV.VN - Giao quyền tự chủ cho các trường là một xu hướng tất yếu, tạo động lực cho sự phát triển của giáo dục đại học.

Có nên “luật hóa” việc tự chủ đại học?

Có nên “luật hóa” việc tự chủ đại học?

VOV.VN - Giao quyền tự chủ cho các trường là một xu hướng tất yếu, tạo động lực cho sự phát triển của giáo dục đại học.

Vướng mắc và đề xuất của các trường khi thực hiện tự chủ Đại học
Vướng mắc và đề xuất của các trường khi thực hiện tự chủ Đại học

VOV.VN - Các trường được tự chủ đại học đề xuất thu học phí dựa trên việc xếp hạng, thay đổi cách thức để thực hiện tuyển sinh riêng, mở ngành…

Vướng mắc và đề xuất của các trường khi thực hiện tự chủ Đại học

Vướng mắc và đề xuất của các trường khi thực hiện tự chủ Đại học

VOV.VN - Các trường được tự chủ đại học đề xuất thu học phí dựa trên việc xếp hạng, thay đổi cách thức để thực hiện tuyển sinh riêng, mở ngành…