Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư QL 51 khắc phục tình trạng xuống cấp

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu CTCP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu xử lý những tồn tại làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên Quốc lộ 51.

Bộ Giao thông -Vận tải yêu cầu CTCP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khẩn trương rà soát, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt đường, thiếu hệ thống thoát nước, luôn bị ngập úng khi trời mưa... Cũng trên tuyến đường này, các giao lộ không được bố trí làn xe rẽ phải nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do tình trạng giao cắt giữa xe container rẽ phải và xe máy đi thẳng gây bức xúc trong nhân dân.

Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh à Rịa–Vũng Tàu thường xuyên ngập nước mỗi khi trời mưa.

Ông Nguyễn Văn Lầu, Thường trực Ban an toàn giao thông huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu nói: “Nói chung hiện nay, các điểm mở từ các khu công nghiệp ra đều có nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn. Đường này ở trong ra các xe container có tải trọng lớn khi mà rẽ phải sẽ lấn sang làn 2 bánh, do đó thời gian vừa qua 1 số tai nạn giao thông do xe container từ trong đó ra lấy không hết”.
Tuyến quốc lộ 51 được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2012, do Công ty cổ phần đường cao tốc Biên Hòa– Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Căn cứ trách nhiệm và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng, chủ đầu tư Quốc lộ 51 phải nghiêm túc thực hiện công tác bảo trì nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Trường hợp vi phạm các điều khoản trong hợp đồng Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai: Loay hoay tìm giải pháp chống ngập trên Quốc lộ 51
Đồng Nai: Loay hoay tìm giải pháp chống ngập trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Những ngày qua, Quốc lộ 51 - đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- thường bị ngập nước sau những cơn mưa lớn.  

Đồng Nai: Loay hoay tìm giải pháp chống ngập trên Quốc lộ 51

Đồng Nai: Loay hoay tìm giải pháp chống ngập trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Những ngày qua, Quốc lộ 51 - đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- thường bị ngập nước sau những cơn mưa lớn.  

Quốc lộ 51 ngập lênh láng như sông, người dân dùng phao trong nhà
Quốc lộ 51 ngập lênh láng như sông, người dân dùng phao trong nhà

Tối 5/9, sau trận mưa lớn, quốc lộ 51, đoạn qua P.Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai), bị chia cắt do nước ngập hơn 1m.

Quốc lộ 51 ngập lênh láng như sông, người dân dùng phao trong nhà

Quốc lộ 51 ngập lênh láng như sông, người dân dùng phao trong nhà

Tối 5/9, sau trận mưa lớn, quốc lộ 51, đoạn qua P.Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai), bị chia cắt do nước ngập hơn 1m.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51
Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Ngập nước, Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai tê liệt nhiều giờ
Ngập nước, Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai tê liệt nhiều giờ

VOV.VN - Cơn mưa lớn lúc nửa đêm khiến Quốc lộ 51 đoạn từ Cổng 11 (giao lộ giữa QL 51 và đường Võ Nguyên Giáp) đến ngã Tư Vũng Tàu ngập sâu.

Ngập nước, Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai tê liệt nhiều giờ

Ngập nước, Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai tê liệt nhiều giờ

VOV.VN - Cơn mưa lớn lúc nửa đêm khiến Quốc lộ 51 đoạn từ Cổng 11 (giao lộ giữa QL 51 và đường Võ Nguyên Giáp) đến ngã Tư Vũng Tàu ngập sâu.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?
Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.