Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề của IPU

VOV.VN - Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã giúp IPU tổ chức rất thành công hội nghị.

Trưa 13/5, tại TPHCM, ngay sau phiên bế mạc Hội nghị chuyên đề của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) với chủ đề Ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã diễn ra buổi họp báo quốc tế.

Ông Martin Chungong, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường chủ trì họp báo. 

Họp báo quốc tế sau phiên bế mạc hội nghị chuyên đề của IPU.

Tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã giúp IPU tổ chức rất thành công hội nghị. Ông cho biết, hội nghị lần này đề cập vấn đề rất quan trọng của thế giới hiện nay đó là chống lại những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thu hút trên 200 nghị sỹ đến từ 24 Quốc hội các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tham gia.

Theo Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong, để thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ về ứng phó với biến đổi khí hậu, mỗi quốc gia cần cố gắng nhiều hơn nữa, cần có quyết tâm chính trị cao để huy động nhiều nguồn lực đưa loài người, đặc biệt là các đối tượng yếu thế thoát khỏi đói nghèo.

Sau 3 phiên họp với 5 chủ đề, 1 ngày đi thực tế tìm hiểu cuộc sống người dân tại vùng đất ngập nước Cần Giờ, TPHCM, hội nghị chuyên đề của Liên minh Nghị viện thế giới với chủ đề Ứng phó với biến đổi khí hậu – Hành động của các nhà lập pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu Liên minh Nghị viện thế giới đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam.

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đầu tư 61 dự án, trị giá 15.000 tỷ đồng nhằm phòng chống tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm để các khu vực, các đối tượng người dân thích ứng tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu. Đồng thời huy động được nhiều nguồn lực tư nhân, sự hỗ trợ của các quốc gia và tổ chức nước ngoài vào các dự án phòng chống biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống người dân.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện thế giới khẳng định: hội nghị là một dấu ấn lịch sử chứng minh sự lớn mạnh của IPU nói chung, trong đó có sự đóng góp của Việt Nam.

“Kỳ họp này chúng ta có một dấu ấn lịch sử là với sáng kiến của ngài Chủ tịch và ngài Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới là cần có một bộ tiêu chí để tự kiểm tra, tự đánh giá về việc thực hiện các mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Sau một thời gian sáng kiến này cùng với Liên Hợp Quốc, chúng ta đã hoàn thành bộ tiêu chí. Và bộ tiêu chí này được vinh dự công bố tại TPHCM của Việt Nam là một dấu ấn lịch sử chứng minh sự lớn mạnh của IPU nói chung, trong đó có sự đóng góp của Việt Nam”- ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu
Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Kết quả hội nghị sẽ được chuyển tới IPU để chia sẻ với các thành viên, trong đó có đề xuất các giải pháp và hành động cùng ứng phó với biến đổi khí hậu

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Kết quả hội nghị sẽ được chuyển tới IPU để chia sẻ với các thành viên, trong đó có đề xuất các giải pháp và hành động cùng ứng phó với biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp song phương bên lề Hội nghị chuyên đề IPU
Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp song phương bên lề Hội nghị chuyên đề IPU

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp/Quốc hội Thái Lan.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp song phương bên lề Hội nghị chuyên đề IPU

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp song phương bên lề Hội nghị chuyên đề IPU

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp/Quốc hội Thái Lan.

Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị chuyên đề IPU
Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị chuyên đề IPU

VOV.VN - Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị chuyên đề IPU

Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị chuyên đề IPU

VOV.VN - Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc
Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên điều trần giữa IPU và Liên Hợp Quốc.

Ứng phó với biến đổi khí hậu - hành động của các nhà lập pháp
Ứng phó với biến đổi khí hậu - hành động của các nhà lập pháp

VOV.VN - Tác động của biến đổi khí hậu với Việt Nam rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ

Ứng phó với biến đổi khí hậu - hành động của các nhà lập pháp

Ứng phó với biến đổi khí hậu - hành động của các nhà lập pháp

VOV.VN - Tác động của biến đổi khí hậu với Việt Nam rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Không bỏ ai lại phía sau
Ứng phó với biến đổi khí hậu: Không bỏ ai lại phía sau

VOV.VN - Hội nghị chuyên đề đã thảo luận những biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các Quốc hội ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu.

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Không bỏ ai lại phía sau

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Không bỏ ai lại phía sau

VOV.VN - Hội nghị chuyên đề đã thảo luận những biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các Quốc hội ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu.