Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN -Chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 11 - 12/11.

Khoảng 17h chiều 11/11, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Hoa Kỳ đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. 

Ông Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 11 - 12/11.
 

Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh: Tổng thống Trump bước ra từ máy bay.

Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Trước khi ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế Nội Bài chiều tối 11/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC và có bài phát biểu quan trọng làm rõ thông điệp chính trong chuyến đi Châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ về "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở". Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào trước khi lên ô tô về khách sạn.

Vào 20h tối nay 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì Tiệc chiêu đãi Nhà nước chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Em bé Việt Nam được Tổng thống Mỹ Donald Trump tặng hoa tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên