53 công dân Indonesia tham chiến với IS trở về nước

VOV.VN - Giới chức Indonesia cho biết, hiện có 500 công dân Indonesia đang tham chiến với IS ở Syria, khoảng 70 người đã bỏ mạng và 53 người đã trở lại quê nhà.

Cơ quan chống khủng bố quốc gia của Indonesia (BNPT) ngày 26/10 cho biết, ít nhất 53 công dân Indonesia đã trở về nước sau khi tham chiến cùng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và những đối tượng này đang tìm cách tuyển mộ thành viên mới. 

 Ít nhất 53 công dân Indonesia đã trở về nước sau khi tham chiến cùng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). (ảnh: Reuters).

Thiếu tướng Suhardi Alius, người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia nêu rõ, hiện giờ có 500 công dân Indonesia đang tham chiến với IS ở Syria, khoảng 70 người đã bỏ mạng và 53 người đã trở lại quê nhà. Ông nhận định đây là một vấn đề lớn đối với các nỗ lực chống khủng bố của Indonesia trong thời gian tới.

Thiếu tướng Suhardi Alius cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ con cái của những đối tượng từng là phần tử thánh chiến và tìm biện pháp giáo dục giúp những đứa trẻ này tránh xa tư tưởng cực đoan. Bởi một khi đã bị tiêm nhiễm, nhiều trẻ còn trở nên nguy hiểm hơn cha mẹ của chúng.  

Tại Indonesia, nhiều nghi phạm khủng bố hoặc ủng hộ các tổ chức khủng bố ở độ tuổi rất trẻ, từ 15 đến 30 tuổi. Những đối tượng này có thể dễ dàng bị tiêm nhiễm ảnh hưởng của những nhóm cực đoan qua mạng xã hội.

Ông Suhardi Alius cũng hối thúc các bậc cha mẹ tại Indonesia giám sát con cái mình trong việc sử dụng các mạng xã hội, đồng thời cảnh báo, số lượng thanh niên trẻ bị tách ra khỏi cộng đồng ngày càng gia tăng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai con tin Indonesia trốn thoát khỏi Abu Sayap
Hai con tin Indonesia trốn thoát khỏi Abu Sayap

VOV.VN - An ninh Indonesia cho biết, 2 con tin nước này bị phiến quân Abu Sayap bắt cóc đã trốn thoát an toàn sau gần 2 tháng bị giam giữ trên đảo Jolo.

Hai con tin Indonesia trốn thoát khỏi Abu Sayap

Hai con tin Indonesia trốn thoát khỏi Abu Sayap

VOV.VN - An ninh Indonesia cho biết, 2 con tin nước này bị phiến quân Abu Sayap bắt cóc đã trốn thoát an toàn sau gần 2 tháng bị giam giữ trên đảo Jolo.

Indonesia điều tra âm mưu tấn công khủng bố trên đảo Bali
Indonesia điều tra âm mưu tấn công khủng bố trên đảo Bali

VOV.VN - Nhà chức trách Indonesina đang điều tra liệu 1 tay súng bị bắt giữ vào tuần trước có đang âm mưu tấn công vào đảo Bali hay không.  

Indonesia điều tra âm mưu tấn công khủng bố trên đảo Bali

Indonesia điều tra âm mưu tấn công khủng bố trên đảo Bali

VOV.VN - Nhà chức trách Indonesina đang điều tra liệu 1 tay súng bị bắt giữ vào tuần trước có đang âm mưu tấn công vào đảo Bali hay không.  

​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước
​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia lo ngại những phần tử này có thể liên kết với các mạng lưới phiến quân tại để đào tạo một thế hệ phần tử cực đoan mới.

​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước

​​​​Indonesia theo dõi chặt 40 phần tử cực đoan vừa trở về nước

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia lo ngại những phần tử này có thể liên kết với các mạng lưới phiến quân tại để đào tạo một thế hệ phần tử cực đoan mới.

Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin
Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin

VOV.VN - Một quan chức Iraq cho rằng, IS hành quyết con tin là để khủng bố tinh thần những người khác, đặc biệt là những người bị bắc kẹt ở Mosul.

Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin

Bị vây hãm ở Mosul, IS “điên cuồng” tàn sát con tin

VOV.VN - Một quan chức Iraq cho rằng, IS hành quyết con tin là để khủng bố tinh thần những người khác, đặc biệt là những người bị bắc kẹt ở Mosul.