Hình ảnh: 10 lãnh đạo Ban, Bộ ngành, tỉnh thành trẻ nhất Việt Nam

VOV.VN - 10 cán bộ lãnh đạo tuổi 7X hiện là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thống đốc Ngân hàng, Bí thư, Chủ tịch một số tỉnh, thành.

1. Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê quán Vĩnh Long. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê quán Hà Tĩnh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bà Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970, quê quán Hà Nội. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

4. Ông Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976, quê quán Đà Nẵng. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
5. Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê quán Cà Mau. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
6. Ông Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972, quê quán Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

7. Ông Trần Sỹ Thanh, sinh năm 1971, quê quán Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
8. Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh năm 1970, quê quán An Giang. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
9. Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976, quê quán Hà Tĩnh. Chức vụ: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
10. Ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Chức vụ: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên