Trưởng phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc từ trần

VOV.VN - Trưởng phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại LHQ, Vitaly Churkin vừa từ trần, ngay trước dịp kỷ niệm ngày sinh tròn 65 tuổi.

Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 20/2, chính thức ra thông cáo cho biết, Trưởng phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin vừa từ trần, ngay trước dịp kỷ niệm Ngày sinh tròn 65 tuổi của ông, tại thành phố New York (Mỹ).

Trưởng phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga viết: "Nhà ngoại giao xuất sắc của Nga đã ra đi trên cương vị công tác của mình. Chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của ông".

Phó Đại diện Thường trực thứ nhất, ông Piotr Ilitrov, khi phát biểu tại Hội đồng Ủy thác của Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng, đây là tổn thất nặng nề và to lớn không gì bù đắp nổi đối với nước Nga.

Đại sứ Vitaly Churkin đã ở cương vị công tác của mình cho đến giây phút cuối cùng. Cả cuộc đời của mình, ông đã hành động tích cực để bảo vệ các lợi ích của Nga, luôn có mặt ở những nơi căng thẳng nhất, quan trọng nhất.

Ông sinh ngày 21/2/1952 tại Moscow, trong một gia đình kỹ sư thiết kế hàng không. Từ tháng 4/2006 ông giữ trọng trách Trưởng phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thư ký LHQ lần đầu có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ
Tân Tổng thư ký LHQ lần đầu có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN - Tân Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres hôm qua (10/01) đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên trước Hội đồng Bảo an LHQ

Tân Tổng thư ký LHQ lần đầu có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ

Tân Tổng thư ký LHQ lần đầu có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN - Tân Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres hôm qua (10/01) đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên trước Hội đồng Bảo an LHQ

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ
Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ

VOV.VN - Bà Nikki Haley cảnh báo các đồng minh của Mỹ rằng nếu họ không hỗ trợ Washington, bà sẽ “điểm mặt chỉ tên” và sẽ đáp trả. 

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ

VOV.VN - Bà Nikki Haley cảnh báo các đồng minh của Mỹ rằng nếu họ không hỗ trợ Washington, bà sẽ “điểm mặt chỉ tên” và sẽ đáp trả. 

Hội đồng Bảo an LHQ kịch liệt lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ kịch liệt lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13/2 triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ kịch liệt lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ kịch liệt lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13/2 triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn
LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.