Thị trường hàng không: Đội tàu bay lớn sẽ tăng sức ép cạnh tranh

VOV.VN - Đại diện Cục Hàng không cho biết thị trường hàng không ngày càng cạnh tranh, đội tàu bay càng lớn càng tạo ra sức ép mạnh.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Lại Xuân Thanh thông tin tại buổi họp giao ban quý I/2016 của Bộ giao thông Vận tải sáng 12/4 cho biết, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất đang chịu sức ép về tăng tải cho đến khi sân bay Long Thành hoàn thành và đưa vào khai thác, dự kiến đến năm 2025.

Thị trường hàng không nội địa ngày càng cạnh tranh hết sức lớn. (Ảnh: KT)
Do đó, Cục Hàng không đã đặt ra định hướng để trình Chính phủ có thể cố gắng tăng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 40 triệu hành khách/năm, với lý điều kiện phải di dời toàn bộ hoạt động bay quân sự ra khỏi sân bay này. Đồng thời, việc nâng công suất sân bay cũng sẽ gây sức ép rất lớn cho TP HCM về vấn đề giao thông.

Cũng theo ông Thanh, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) hiện nay đang ở giai đoạn cuối của việc ký kết cổ phần hóa. Công ty cổ phần này có 137 đội tàu bay và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Vừa qua, việc bán bán và mua lại tàu bay của VNA là quá trình tái cơ cấu tài chính, giảm nợ công, không liên quan đến đội tàu bay nói chung và VNA nói riêng.

“Thị trường hàng không nội địa ngày càng cạnh tranh hết sức lớn. Vetjet mặc dù có 31 chiếc tàu bay nhưng đã chiếm tới 37% thị phần vận tải hàng không. Trong khi VNA với 88 chiếc nhưng thị phần đã giảm xuống dưới 50%. Vừa rồi gọi thêm 2 hãng hàng không mới nhưng thực tế là không mới, VASCO là VNA thực hiện cổ phần hóa, còn VASCO vẫn là như vậy. Vietstar vẫn là nhà khai thác tàu bay và mở rộng sang hãng nội địa, nhưng thị phần rất nhỏ. Dù 2 hãng này phát triển mạnh thời gian tới thì thị phần vẫn nhỏ. Trong khi đội tàu bay càng lớn thì càng tạo sức ép cho thị trường hàng không”, ông Thanh chia sẻ.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết về các dự án hàng không đang được triển khai. Trong đó, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng có thể đưa vào phục vụ dịp khai mạc Apec; Sân bay Cát Bi cố gắng đưa vào khánh thành ngày 13/5 kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng; Sân bay Cam Ranh vẫn đang triển khai đường băng số 2.

Đối với các cảng hàng không khu vực Tây Bắc, trong ban hành quy định Lào Cai đã có nhà đầu tư quan tâm dự án này theo hình thức xã hội hóa, riêng với sân bay Lai Châu đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển sang sân bay dân dụng, sân bay Nà Sản xin phép được giữ lại cảng hàng không nhưng xin từ nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng chuyển sang.

Trong việc xử lý tắc nghẽn hàng không, đặc biệt ở sân bay Tân Sơn Nhất, ông Lại Xuân Thanh cho biết, thời điểm trong Tết do thời tiết tốt nên việc chậm hủy chuyến giai đoạn cao điểm giảm hơn so với bình thường, chiếm 12,6%. Tuy nhiên giai đoạn sau giai đoạn sau Tết, cả miền Bắc trời mù liên tục kéo dài chậm chuyến nhiều, đặc biệt là sân bay Cát Bi rất nhiều ngày bị đóng cửa nên trong cả Quý 1 số lượng chuyến bay bị chậm hủy chuyến đã tăng lên 15,6%.

Hiện nay, năng lực điều hành tại các sân bay tăng lên, đồng thời Cục Hàng không đã có những bước phát triển rất mạnh trong việc đào tạo, huấn luyện kiểm soát viên không lưu cũng như thực hiện các đề án theo các chương trình do Bộ GTVT quy định đã thông qua vẫn đang được triển khai.

Theo ông Thanh, Cục Hàng không cũng đã bắt đầu cho cán bộ đi học phi công, bằng cách móc nối với chương trình học miễn phí của nước ngoài, đảm bảo lực lượng thanh tra bay phải duy trì việc có bằng phi công. Nếu không làm được điều này, nhà nước sẽ chi phí rất nhiều tiền trong việc thuê thanh tra bay.

Về đảm bảo an ninh an toàn hàng không, ông Thanh cho biết ngành vẫn giữ vững công tác an toàn, an ninh hàng không. “Vừa qua chỉ có một sự cố nghiêm trọng khi tàu bay của hãng hàng không Campuchia bị lệch ra khỏi đường băng, trong khi toàn bộ phi hành đoàn là người Việt Nam nhưng lại do Hàng không Campuchia quản lý cho nên sự việc này đang được điều tra”, ông Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hàng không có tận dụng được thời cơ hội nhập?
Thị trường hàng không có tận dụng được thời cơ hội nhập?

VOV.VN - Hội nhập kinh tế quốc tế được dự báo sẽ tạo cho thị trường hàng không tiếp tục có những bước phát triển nóng trong năm 2016.

Thị trường hàng không có tận dụng được thời cơ hội nhập?

Thị trường hàng không có tận dụng được thời cơ hội nhập?

VOV.VN - Hội nhập kinh tế quốc tế được dự báo sẽ tạo cho thị trường hàng không tiếp tục có những bước phát triển nóng trong năm 2016.

Hé lộ chủ hãng hàng không mới Vietstar Airlines
Hé lộ chủ hãng hàng không mới Vietstar Airlines

Vietstar Airlines là đơn vị kinh tế thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc Phòng.

Hé lộ chủ hãng hàng không mới Vietstar Airlines

Hé lộ chủ hãng hàng không mới Vietstar Airlines

Vietstar Airlines là đơn vị kinh tế thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc Phòng.

ASEAN hướng tới một thị trường hàng không thống nhất
ASEAN hướng tới một thị trường hàng không thống nhất

 Đây là sáng kiến mà Việt Nam là một trong những nước tham gia tích cực và sớm nhất trong ASEAN.

ASEAN hướng tới một thị trường hàng không thống nhất

ASEAN hướng tới một thị trường hàng không thống nhất

 Đây là sáng kiến mà Việt Nam là một trong những nước tham gia tích cực và sớm nhất trong ASEAN.

VASCO sẽ chuyển đổi thành hãng hàng không SkyViet
VASCO sẽ chuyển đổi thành hãng hàng không SkyViet

Công ty cổ phần Hàng không SkyViet sẽ được thành lập từ VASCO - chi nhánh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

VASCO sẽ chuyển đổi thành hãng hàng không SkyViet

VASCO sẽ chuyển đổi thành hãng hàng không SkyViet

Công ty cổ phần Hàng không SkyViet sẽ được thành lập từ VASCO - chi nhánh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).