Cận cảnh rà phá bom mìn ở Syria

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phải rút khỏi nhiều khu vực ở Syria nhưng chúng đã dựng ra những "cánh đồng bom mìn" ở nhiều nơi.

Một thành viên đội rà phá bom mìn đang làm việc trên "Cánh đồng bom" ngoại ô thị trấn Dabiq, miền Bắc Syria.
Ahmad Najjar, một tay súng Quân đội Syria tự do (FSA), mang trên tay thiết bị nổ tự chế do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cài lại ở ngoại ô Dabiq.
Ahmad Najjar cầm mảnh vải còn lại từ quần áo của của đồng đội đã bị xé nát sau khi trúng bom mìn do IS cài lại.
Tay súng Quân đội Syria tự do (FSA) cầm thiết bị dò mìn đứng giữa đống bon mìn tự chế mà IS cài lại ở Dabiq.
Nếu phát nổ, những thiết bị tự chế này có thể khoét một hố sâu nuốt chưng cả một người lớn.
Các tay súng đang tìm cách vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế của IS cài lại Dabiq.
Đây là nơi tàng trữ những thiết bị nổ của IS được khai quật từ những "cánh đồng bom" tại thị trấn Marea do lực lượng đối lập Syria kiểm soát.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria
Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Hình ảnh cận chiến trên các đường phố ở phía đông Mosul
Hình ảnh cận chiến trên các đường phố ở phía đông Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq hôm 5/1 tuyên bố đã giải phóng được 70% khu vực phía đông Mosul và hy vọng có thể kiểm soát toàn bộ khu vực này trong vài ngày tới.

Hình ảnh cận chiến trên các đường phố ở phía đông Mosul

Hình ảnh cận chiến trên các đường phố ở phía đông Mosul

VOV.VN - Quân đội Iraq hôm 5/1 tuyên bố đã giải phóng được 70% khu vực phía đông Mosul và hy vọng có thể kiểm soát toàn bộ khu vực này trong vài ngày tới.