Người dân Gia Lai vẫn chủ quan, thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN -Gia Lai hiện là tỉnh có số người mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất cả nước nhưng ý thức phòng chống bệnh của người dân rất kém.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp mắc bệnh, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong. Hơn 2/3 số xã, phường, thị trấn của tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có bệnh nhân.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại Gia Lai, không còn theo quy luật 3 đến 5 năm như trước đây. Vậy, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Phóng viên VOV thường trú tại Tây Nguyên phỏng vấn ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

PV: Thưa ông, bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại Gia Lai và đã hai năm liên tiếp diễn ra tình trạng này, vậy nguyên nhân do đâu?

Ông Đinh Hà Nam: Bệnh sốt xuất huyết đúng là quy luật từ 3-5 năm mới quay lại một lần. Nhưng mầm bệnh đã nằm trong cộng đồng, véc tơ truyền bệnh cũng nằm  trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và đã xử lý chưa triệt để dẫn tới mầm bệnh vẫn còn tồn tại nên nó không theo chu kỳ, diễn biến khá phức tạp và ngành y tế tỉnh đang hết sức lo lắng. Năm 2015 ghi nhận 1 trường hợp tử vong, từ đầu năm đến giờ cũng đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong rồi.

Người dân tẩm màn phòng bệnh sốt xuất huyết (ảnh: báo Gia Lai)
 PV: Ông đánh giá như thế nào về ý thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết của người dân địa phương ?

Ông Đinh Hà Nam: Cái khó của chúng tôi là người dân cứ nghĩ là trách nhiệm hoàn toàn là của ngành y tế. Sự ủng hộ của người dân không cao, không muốn nói là hầu như không ủng hộ, đặc biệt là vùng người Kinh giàu có chứ không phải vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó. Thời gian qua, chúng tôi đã làm rất mạnh, chúng tôi đã tổ chức chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy để phòng chống bệnh zika và sốt xuất huyết. Tuyến tỉnh làm, tuyến huyện cũng làm, rất nhiều chương trình nhưng mà sau đó, chúng tôi đi kiểm tra lại thì gần như công tác vệ sinh môi trường không chuyển biến gì.

PV: Ngành y tế Gia Lai đã có giải pháp gì để ứng phó với tình hình bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát nhanh chóng như vậy, thưa ông?

Ông Đinh Hà Nam: Chúng tôi đã dồn tổng lực và yêu cầu tất cả các huyện, thị xã, thành phố tổng lực vào cuộc để phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Đối với tuyến tỉnh, chúng tôi đã cử 3 đội chống dịch cơ động để hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt, chúng tôi đang triển khai công tác phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng và có thể phải phun tới lần thứ ba.

Trong thời gian tới, công tác truyền thông chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh, bằng các xe loa, bằng việc phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương vào cuộc truyền thông để người dân hiểu, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của nghành y tế.

Mong muốn nhiều nhất của chúng tôi là người dân ủng hộ ngành y tế, hỗ trợ ngành y tế thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, không để nơi muỗi trú ẩn, sinh sôi nảy nở, đặc biệt là không để các vật dụng chứa nước là nơi muỗi sinh sản.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên: 2 ca tử vong do sốt xuất huyết
Phú Yên: 2 ca tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại tỉnh Phú Yên đã ghi nhận hơn 1.800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với năm 2015.

Phú Yên: 2 ca tử vong do sốt xuất huyết

Phú Yên: 2 ca tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại tỉnh Phú Yên đã ghi nhận hơn 1.800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với năm 2015.

Vì sao bệnh sốt xuất huyết tăng cao bất thường ở miền Trung?
Vì sao bệnh sốt xuất huyết tăng cao bất thường ở miền Trung?

VOV.VN- Tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, chưa có năm nào, dịch bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến và diễn biến khó lường như năm 2015. 

Vì sao bệnh sốt xuất huyết tăng cao bất thường ở miền Trung?

Vì sao bệnh sốt xuất huyết tăng cao bất thường ở miền Trung?

VOV.VN- Tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, chưa có năm nào, dịch bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến và diễn biến khó lường như năm 2015. 

Cứu sống bệnh nhi 4 tuổi sốc sốt xuất huyết vào ngày thứ 7
Cứu sống bệnh nhi 4 tuổi sốc sốt xuất huyết vào ngày thứ 7

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống một trường hợp hi hữu. Đó là một bệnh nhi 4 tuổi bị rơi vào tình trạng sốc xuất huyết vào ngày thứ 7 của bệnh.

Cứu sống bệnh nhi 4 tuổi sốc sốt xuất huyết vào ngày thứ 7

Cứu sống bệnh nhi 4 tuổi sốc sốt xuất huyết vào ngày thứ 7

VOV.VN -Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống một trường hợp hi hữu. Đó là một bệnh nhi 4 tuổi bị rơi vào tình trạng sốc xuất huyết vào ngày thứ 7 của bệnh.

Khánh Hòa: Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục
Khánh Hòa: Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 9.200 người mắc sốt xuất huyết, cao nhất từ trước đến nay và cao gấp gần 10 lần so với năm 2014.

Khánh Hòa: Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục

Khánh Hòa: Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận hơn 9.200 người mắc sốt xuất huyết, cao nhất từ trước đến nay và cao gấp gần 10 lần so với năm 2014.

Khánh Hòa: Người lớn tử vong do sốt xuất huyết
Khánh Hòa: Người lớn tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Cam Ranh vì lý do chủ quan với bệnh sốt xuất huyết.

Khánh Hòa: Người lớn tử vong do sốt xuất huyết

Khánh Hòa: Người lớn tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Cam Ranh vì lý do chủ quan với bệnh sốt xuất huyết.