Lao thẳng xe vào trụ điện bên đường, 2 người tử vong

VOV.VN - Chạy xe máy với tốc độ kinh hoàng đến đoạn đường cong nam thanh niên không làm chủ tay lái để phương tiện lao thẳng lên vỉa hè đâm vào trụ điện.

>> Vụ tai nạn 6 người chết: Do xe tải chở gạch bị mất thắng
>> Ô tô con bị tàu hất văng hàng chục mét khi băng qua đường sắt 
>> Hà Nội: Đâm vào xe đỗ ven đường, xế hộp lật ngửa trong đêm
>> Xe khách giường nằm “kẹp đầu” xe tải trên quốc lộ
>> Tai nạn giao thông làm hơn 3.000 người chết

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 0h30 sáng 24/4, bốn thanh niên đi trên 2 xe máy chạy với tốc độ kinh hoàng trên đường Hương lộ 2 hướng từ quốc lộ 1 về ngã tư Bốn Xã.

Khi đến đoạn đường cong, chiếc xe máy mang biển số 59N1-801.21 đã lao lên vỉa hè đâm vào trụ điện, cây xanh bên đường trước địa chỉ nhà số 891 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM làm một người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Chiếc xe máy vỡ nát phần đầu

Chiếc mũ bảo hiểm của nạn nhân văng xa trên đường

Hai thanh niên đi trên xe máy còn lại sau khi thấy nạn nhân nằm bất động trên đường dừng xe lại kiểm tra rồi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Nam thanh niên bị thương nặng được lực lượng dân phòng Khu phố 8 đến đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tối cùng ngày, Công an quận Bình Tân có mặt xử lý, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cả hai nạn nhân được xác định tên là Sơn Xà (18 tuổi) và Thạch Bình (20 tuổi) cùng quê Sóc Trăng.

 

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Biển cảnh báo khúc cua nguy  hiểm trên đường Hương lộ 2

Được biết, Sơn Xà và Thạch Bình cùng hai người điều khiển xe máy đã chạy khỏi hiện trường đều là người làm công cho một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn quận Bình Tân. Trước đó cả 4 người cùng rủ nhau ra khu vực gần ao cá Bác Hồ nhậu, trên đường về thì xảy ra tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên