Nâng cao chất lượng đào tạo Công an nhân dân

Chiều 12/10,  tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo đại học và 40 năm ngành Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, các thế hệ thầy cô giáo và học viên Học viện An ninh nhân dân. Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an nêu rõ: 40 năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nghiêm túc học tập, tổ chức thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Qua 40 năm, các trường CAND đã đào tạo gần 100.000 cán bộ có trình độ đại học, trên 4.500 thạc sĩ và gần 400 tiến sỹ. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích của lực lượng CAND trong lĩnh vực đào tạo và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào chiến công chung của lực lượng CAND. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Kỷ niệm 40 năm đào tạo và 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND phải là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực nhằm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Qua đó, công tác giáo dục đào tạo trong CAND phải đạt chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, nhất là chất lượng để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ CAND có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Bác; ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động phản bác những luận điều xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch; tổng kết toàn diện sâu sắc công tác đào tạo của lực lượng Công an nhân dân trong 40 năm qua, chỉ rõ những thành quả để phát huy, những khuyết điểm và yếu kém để khắc phục, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, biện pháp nhằm đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo vừa hồng vừa chuyên; sớm hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương nghiên cứu và ban hành các quy định quản lý giáo dục đào tạo, quy hoạch-kế hoạch đào tạo; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đào tạo với cơ chế quản lý phù hợp nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của cơ sở đào tạo và đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất của Bộ Công an; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong đào tạo, mở các ngành đào tạo mới phù hợp với Luật Giáo dục, Luật Công an nhân dân và mô hình tổ chức, bộ máy của lực lượng công an; tập trung nguồn lực bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và giảng dạy; nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm và quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý học viên; chủ động, kiên quyết ngăn chặn mọi hiện tượng tiêu cực trong nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên