Khánh Hòa: Giá vé ô tô khách vào Nam được phép tăng 60%

VOV.VN -Sở Giao thông - Vận tải và Sở Tài chính cho phép các doanh nghiệp được phụ thu tăng giá vé từ 20% - 60% để bù đắp chi phí. 

Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân từ tỉnh Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tăng cao. Địa phương này đã chuẩn bị các phương án đảm bảo việc đi lại của người dân.

CSGT tăng cường kiểm tra việc vận chuyển khách dịp sau Tết (Ảnh: LT)

Từ mồng 5 đến mồng 10 Tết, nhu cầu đi lại của người dân ở tỉnh Khánh Hòa vào Nam tăng cao. Đây là những người lao động, sinh viên, du khách từ các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ trở về quê đón Tết hoặc đi du lịch.

Lượng khách tăng cao trong thời điểm ngắn, nguy cơ thiếu phương tiện vận chuyển, khiến nhiều người không thể trở về nơi làm việc, học tập đúng hẹn.

Sau Tết, Sở Giao thông - Vận tải và Sở Tài chính cho phép các doanh nghiệp được phụ thu tăng giá vé từ 20% - 60% để bù đắp chi phí; sẵn sàng huy động các xe ô tô chở khách chạy hợp đồng đưa vào chở khách tuyến cố định.

Ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho các chủ phương tiện phụ thu lệch chiều, bởi chủ yếu là khách vào, khách ra ít. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng huy động các xe lâu nay vận chuyển khách theo dạng hợp đồng, giao cho bến xe tổ chức bán vé, phục vụ cho bà con”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%
Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%

VOV.VN - Giá vé cao điểm tăng không quá 40% so với ngày thường và bến xe miền Tây sẽ bắt đầu bán vé Tết từ 07/01/2017.

Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%

Giá vé xe Tết về miền Tây tăng cao nhất 40%

VOV.VN - Giá vé cao điểm tăng không quá 40% so với ngày thường và bến xe miền Tây sẽ bắt đầu bán vé Tết từ 07/01/2017.

Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết
Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết

VOV.VN -Hôm qua (18/12), Bến xe miền Đông, TP HCM chính thức mở bán vé xe về Tết cho hành khách. Tuy nhiên, lượng khách đến mua vé khá thưa vắng.

Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết

Bến xe miền Đông thưa vắng khách mua vé xe Tết

VOV.VN -Hôm qua (18/12), Bến xe miền Đông, TP HCM chính thức mở bán vé xe về Tết cho hành khách. Tuy nhiên, lượng khách đến mua vé khá thưa vắng.

Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu
Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu

Mâu thuẫn khi san mặt bằng để giữ xe ngay cổng chùa dịp Tết, hai nhóm côn đồ đã hẹn nhau "huyết chiến" bằng dao khiến một người bị trọng thương ở đầu.

Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu

Giành trông xe Tết, côn đồ đất Cảng chém nhau toác đầu

Mâu thuẫn khi san mặt bằng để giữ xe ngay cổng chùa dịp Tết, hai nhóm côn đồ đã hẹn nhau "huyết chiến" bằng dao khiến một người bị trọng thương ở đầu.