Bệnh viêm não virus, sốt xuất huyết và liên cầu lợn gia tăng

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, hiện nay 3 loại bệnh đang gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là viêm não virus, liên cầu lợn và sốt xuất huyết.

Từ cuối tháng 5 đến nay, cả nước ghi nhận 80 ca viêm não virus, trong đó 4 bệnh nhi tử vong do bệnh này. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 300 trường hợp viêm não virus, trong đó 9 ca tử vong. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay, tiếp nhận 176 ca viêm não, trong đó có 24 trường hợp là viêm não Nhật Bản. Chỉ riêng trong tháng 6, đã có 21 trẻ nhập viện vì bệnh này. 

Bệnh nhi viêm não tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Bác sỹ Trương Thúy Vinh, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết: “Các cháu thường sốt cao, 39, 40 độ và bắt buộc phải nhập viện. Tỷ lệ nhập viện của chúng tôi cũng tăng 20% đến 30%. Có lúc bệnh viện không còn giường cho các cháu điều trị nội trú nữa. Những cháu mắc bệnh khác nhẹ hơn phải chuyển bớt về các bệnh viện tỉnh”.

Cũng trong tháng 6, cả nước ghi nhận 20 ca bệnh liên cầu lợn do ăn tiết canh, trong đó 2 trường hợp tử vong. Như vậy, từ đầu năm đến nay có 80 người mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó 6 ca tử vong.

Dịch bệnh đang gia tăng mạnh nhất hiện nay là sốt xuất huyết. Chỉ riêng trong tháng 6, cả nước phát hiện gần 9.000 trường hợp mắc, đưa số mắc từ đầu năm đến nay lên khoảng 37.000 ca, trong đó, 9 trường tử vong, chủ yếu tại các tỉnh, thành miền Nam. Bộ Y tế khuyến cáo, biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và viêm não virus hiệu quả nhất là diệt bọ gậy, diệt muỗi, không để muỗi đốt, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi để hạn chế nơi trú đậu của muỗi và không để trẻ em chơi gần chuồng gia súc. 

Bệnh viêm não virus còn có thể bị lây qua đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. Do vậy, cần vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Bên cạnh đó bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống chín, đặc biệt không ăn tiết canh để phòng bệnh liên cầu lợn.  Đối với bệnh truyền nhiễm có vaccine dự phòng như viêm não Nhật Bản, đối tượng mắc chủ yếu là trẻ em; cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mê ăn tiết canh, nhiều người Việt tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn
Mê ăn tiết canh, nhiều người Việt tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, từ đầu năm cả nước ghi nhận 82 người nhiễm bệnh liên cầu lợn (thường do ăn tiết canh). Có 10 trường hợp tử vong.

Mê ăn tiết canh, nhiều người Việt tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn

Mê ăn tiết canh, nhiều người Việt tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, từ đầu năm cả nước ghi nhận 82 người nhiễm bệnh liên cầu lợn (thường do ăn tiết canh). Có 10 trường hợp tử vong.

Những điều bạn nhất định phải biết về dịch sốt xuất huyết
Những điều bạn nhất định phải biết về dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus cấp tính do muỗi truyền. Bệnh xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, bệnh trở nặng bất ngờ có thể gây tử vong cao.

Những điều bạn nhất định phải biết về dịch sốt xuất huyết

Những điều bạn nhất định phải biết về dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus cấp tính do muỗi truyền. Bệnh xảy ra quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa, bệnh trở nặng bất ngờ có thể gây tử vong cao.

Báo động viêm não Nhật Bản tại TPHCM
Báo động viêm não Nhật Bản tại TPHCM

VOV.VN - Tính đến hôm nay (26/6), Bệnh viện Nhi Đồng 1, đang có 6 bé đang phải thở máy vì bệnh viêm não Nhật Bản. Đây đều là những ca rất nặng.

Báo động viêm não Nhật Bản tại TPHCM

Báo động viêm não Nhật Bản tại TPHCM

VOV.VN - Tính đến hôm nay (26/6), Bệnh viện Nhi Đồng 1, đang có 6 bé đang phải thở máy vì bệnh viêm não Nhật Bản. Đây đều là những ca rất nặng.