Ngày Thế giới phòng chống bom mìn

“Vì một cuộc sống bình yên và phát triển”

VOV.VN - Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1.

Tối 3/4, Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đơn vị tổ chức Chương trình: “Vì một cuộc sống bình yên và phát triển” tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Với thông điệp: “nhân loại không cần bom mìn, chúng ta hãy nỗ lực vì một cuộc sống bình yên và phát triển cho mọi người, đặc biệt là những nạn nhân của bom mìn”, nhân dịp Ngày thế giới phòng chống bom mìn.

Lực lượng rà phá bom mìn đào bới an toàn quả bom nặng hơn 500kg tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Dân trí)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng chương trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1.

Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015 (gọi tắt chương trình 504), Việt Nam đề ra mục tiêu hoàn tất công việc này trong vòng 100 năm.

Theo đó, các dự án khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ sẽ được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các địa phương. Chính phủ chủ trương đẩy mạnh việc huy động các nguồn tài trợ quốc tế từ những đối tác phát triển với phương châm khắc phục hậu quả bom mìn không đơn thuần vì mục đích nhân đạo mà còn vì mục tiêu phát triển.

Các nạn nhân bom mìn tham dự giao lưu đã chia sẻ những mong ước dọn sạch bom mìn để an toàn cho cuộc sống và sản xuất. Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một trong những địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất cho biết: “Huyện A Lưới hiện nay còn khoảng hơn 6.000 ha đất có thể canh tác được cần được tiếp tục hỗ trợ để tiếp tục rà phá bom mìn để giao diện tích đất sạch cho người dân canh tác. Hiện nay ở huyện A lưới bất kỳ nơi nào có thể dưới nền nhà, ngoài mặt đường bất kỳ chỗ nào cũng có thể có bom”.

Thay mặt ban chỉ đạo 504 cấp nhà nước, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó trưởng ban chỉ đạo, Bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh và xã hội cho biết: Tại Việt Nam, theo thống kê vẫn còn khoảng 800.000 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh, trên 20% diện tích đất đai cả nước bị ô nhiễm bom mìn và hơn 100 nghìn người bị chết và bị thương từ sau chiến tranh. Chương trình 504 triển khai từ cuối năm 2010 đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có việc khảo sát xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng văn bản pháp quy liên quan, từng bước hình thành cơ chế điều phối tập trung, thống nhất trong triển khai các chương trình. Đã hình thành Trung tâm hành động khắc phục bom mìn quốc gia, Hội, quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn, đang xúc tiến chuẩn bị thành lập nhóm đối tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn...

Phó trưởng ban chỉ đạo, đánh giá cao các Bộ, ngành địa phương, các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân ủng hộ triển khai chương trình và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam những năm qua. Đồng thời kêu gọi bạn bè quốc tế và Chính phủ Mỹ tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực, cụ thể hơn nữa với Ban chỉ đạo của chương trình.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền nêu rõ: “Tôi đề nghị thời gian tới cơ quan thường trực ban chỉ đạo 504 cần tiếp tục chủ động, nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình. Bộ Ngoại giao chủ động đưa vào các kế hoạch hợp tác cấp quốc gia, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì đề xuất những danh mục đàm phán, ký kết, huy động nguồn lực và có cơ chế phối hợp chặt chẽ để công tác triển khai được kịp thời. Hội và quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cần tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động, tới các tầng lớp xã hội và trong nhân dân”.

Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp: “Vì một cuộc sống bình yên và phát triển” đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, tổ chức tới Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh với số tiền 210 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn
Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn
Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi nhặt được hoặc xử lý bom mìn không đúng quy cách.

Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn

Quảng Trị tăng cường hỗ trợ người dân rà phá bom mìn

VOV.VN -Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi nhặt được hoặc xử lý bom mìn không đúng quy cách.

Việt Nam là điển hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Việt Nam là điển hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN -Hàng năm, nhà nước dành nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Việt Nam là điển hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Việt Nam là điển hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN -Hàng năm, nhà nước dành nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Mỹ sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ xử lý bom mìn tại Việt Nam
Mỹ sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ xử lý bom mìn tại Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam là một trong 10 quốc gia được Mỹ hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý bom mìn trong 10 năm qua.

Mỹ sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ xử lý bom mìn tại Việt Nam

Mỹ sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ xử lý bom mìn tại Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam là một trong 10 quốc gia được Mỹ hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý bom mìn trong 10 năm qua.