Tư lệnh hải quân Mỹ và Trung Quốc sắp thảo luận vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Một quan chức Mỹ và tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cùng cho biết tư lệnh hải quân Trung Quốc và Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông.

Tư lệnh các chiến dịch hải quân của Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc sẽ tổ chức một hội nghị từ xa qua video vào ngày 28/10, một quan chức Mỹ vừa cho hay.

Hải quân Trung Quốc. Ảnh: ConspiracyClub.

Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh nổi giận trước sự kiện tàu chiến Mỹ tuần tra bên trong giới hạn 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Quan chức này cho biết, cuộc gặp do cả Đô đốc John Richardson và Đô đốc Wu Shengli khởi xướng nhằm trao đổi về các hoạt động hải quân gần đây ở Biển Đông và mối quan hệ hải quân giữa hai nước.

Đây là hội nghị qua video lần thứ 3 giữa một tư lệnh hải quân Mỹ và đối tác Trung Quốc.

Cuộc tuần tra của tàu USS Lassen là thách thức đáng kể nhất mà Mỹ tạo ra đối với các giới hạn 12 hải lý mà Trung Quốc tự tiện đặt ra quanh các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa.

Phiên bản tiếng Anh của tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cũng cho hay, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, sẽ thăm Bắc Kinh vào tuần tới.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Ông Harris vốn hay chỉ trích gay gắt hoạt động xây đảo trái phép của Trung Quốc ở Trường Sa. Trước đó, cũng trong năm 2015, ông cho biết Trung Quốc đang sử dụng thiết bị nạo vét và ủi để tạo ra một bức “trường thành bằng cát” ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phát triển khí cầu khổng lồ chuyên theo dõi tàu sân bay
Trung Quốc phát triển khí cầu khổng lồ chuyên theo dõi tàu sân bay

VOV.VN - Khí cầu của Trung Quốc bay lơ lửng trong độ cao từ 19-100km để thực hiện các mục đích bí hiểm, có thể gồm theo dõi tàu sân bay của đối phương.

Trung Quốc phát triển khí cầu khổng lồ chuyên theo dõi tàu sân bay

Trung Quốc phát triển khí cầu khổng lồ chuyên theo dõi tàu sân bay

VOV.VN - Khí cầu của Trung Quốc bay lơ lửng trong độ cao từ 19-100km để thực hiện các mục đích bí hiểm, có thể gồm theo dõi tàu sân bay của đối phương.

Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh
Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

VOV.VN - Các sĩ quan hải quân Mỹ đã lên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ thách thức khu vực 12 hải lý trái phép của Trung Quốc.

Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

VOV.VN - Các sĩ quan hải quân Mỹ đã lên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ thách thức khu vực 12 hải lý trái phép của Trung Quốc.

Trung Quốc điều tàu bám sát tàu Mỹ, triệu Đại sứ Mỹ để phản đối
Trung Quốc điều tàu bám sát tàu Mỹ, triệu Đại sứ Mỹ để phản đối

VOV.VN- Trung Quốc đã điều một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và một tàu tuần tra để bám theo và cảnh báo tàu USS Lassen tuần tra ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tàu bám sát tàu Mỹ, triệu Đại sứ Mỹ để phản đối

Trung Quốc điều tàu bám sát tàu Mỹ, triệu Đại sứ Mỹ để phản đối

VOV.VN- Trung Quốc đã điều một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và một tàu tuần tra để bám theo và cảnh báo tàu USS Lassen tuần tra ở Biển Đông.

Tàu USS Lassen tuần tra ở Trường Sa đã từng đến thăm Trung Quốc
Tàu USS Lassen tuần tra ở Trường Sa đã từng đến thăm Trung Quốc

VOV.VN- Trước khi được điều đến tuần tra ở quần đảo Trường Sa, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ từng được Hải quân Trung Quốc chào đón khi đến thăm năm 2008.

Tàu USS Lassen tuần tra ở Trường Sa đã từng đến thăm Trung Quốc

Tàu USS Lassen tuần tra ở Trường Sa đã từng đến thăm Trung Quốc

VOV.VN- Trước khi được điều đến tuần tra ở quần đảo Trường Sa, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ từng được Hải quân Trung Quốc chào đón khi đến thăm năm 2008.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông
Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus để phản đối việc tàu USS Lassen tuần tra ở Biển Đông.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông

Trung Quốc cáo buộc Mỹ cố tình khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus để phản đối việc tàu USS Lassen tuần tra ở Biển Đông.