Qatar kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman khẳng định, không có bất kỳ hành động làm leo thang căng thẳng nào từ phía Qatar.

Chính phủ Qatar hôm nay (6/6) kêu gọi “một cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với các đồng minh khu vực, đặc biệt trong đó có Saudi Arabia. Trước đó, Saudi Arabia và các nước đồng minh đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cho rằng nước này hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố.  

Qatar khẳng định không có bất kỳ hành động làm leo thang căng thẳng nào từ phía nước này. (Ảnh: AFP)

Trong một phát biểu trên kênh truyền hình Al Jareera, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman khẳng định, không có bất kỳ hành động làm leo thang căng thẳng nào từ phía Qatar, một đồng minh lâu dài của Mỹ cũng giống như Saudi Arabia.

Ông Rahman nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Qatar và Mỹ là mang tính chiến lược. Có những vấn đề hai bên không đồng tình với nhau, song những lĩnh vực mà hai bên hợp tác với nhau nhiều hơn những lĩnh vực gây bất đồng.

Qatar là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực, là nơi đồn trú của 10.000 binh sĩ và cũng là nơi đặt trụ sở bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông. Căn cứ Al- Udeid đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch của liên quân quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq.

Cùng với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, Saudi Arabia và các nước đồng minh cũng cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế như đóng cửa tất cả các đường biên giới trên bộ và trên biển với Qatar, cũng như cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Qatar hay hạn chế công dân nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt quốc gia Trung Đông cắt quan hệ ngoại giao với Qatar
Hàng loạt quốc gia Trung Đông cắt quan hệ ngoại giao với Qatar

VOV.VN - UAE, Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này “bắt tay” với khủng bố.

Hàng loạt quốc gia Trung Đông cắt quan hệ ngoại giao với Qatar

Hàng loạt quốc gia Trung Đông cắt quan hệ ngoại giao với Qatar

VOV.VN - UAE, Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này “bắt tay” với khủng bố.

Liệu có xảy ra cuộc chiến giữa Qatar và các nước Arab?
Liệu có xảy ra cuộc chiến giữa Qatar và các nước Arab?

VOV.VN - Khủng hoảng ngoại giao Qatar được coi là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh kể từ khi thành lập vào năm 1981.

Liệu có xảy ra cuộc chiến giữa Qatar và các nước Arab?

Liệu có xảy ra cuộc chiến giữa Qatar và các nước Arab?

VOV.VN - Khủng hoảng ngoại giao Qatar được coi là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh kể từ khi thành lập vào năm 1981.

Mỹ lên tiếng sau khi 5 nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar
Mỹ lên tiếng sau khi 5 nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 5/6 kêu gọi các nước vùng Vịnh giải quyết các bất đồng sau khi 5 nước cắt đứt quan hệ ngoai giao với Qatar.

Mỹ lên tiếng sau khi 5 nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

Mỹ lên tiếng sau khi 5 nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 5/6 kêu gọi các nước vùng Vịnh giải quyết các bất đồng sau khi 5 nước cắt đứt quan hệ ngoai giao với Qatar.

Bị hàng loạt nước Trung Đông cắt quan hệ, Qatar nói gì?
Bị hàng loạt nước Trung Đông cắt quan hệ, Qatar nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh, biện pháp cắt đứt quan hệ ngoại giao là không công bằng và dựa trên những cáo buộc vô căn cứ.

Bị hàng loạt nước Trung Đông cắt quan hệ, Qatar nói gì?

Bị hàng loạt nước Trung Đông cắt quan hệ, Qatar nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh, biện pháp cắt đứt quan hệ ngoại giao là không công bằng và dựa trên những cáo buộc vô căn cứ.

Ai Cập yêu cầu Đại sứ Qatar phải rời khỏi Cairo trong vòng 48 giờ
Ai Cập yêu cầu Đại sứ Qatar phải rời khỏi Cairo trong vòng 48 giờ

VOV.VN - Ai Cập hôm nay (5/6) đã ra tối hậu thư yêu cầu Đại sứ Qatar tại Cairo, phải rời nước này trong 48 giờ.

Ai Cập yêu cầu Đại sứ Qatar phải rời khỏi Cairo trong vòng 48 giờ

Ai Cập yêu cầu Đại sứ Qatar phải rời khỏi Cairo trong vòng 48 giờ

VOV.VN - Ai Cập hôm nay (5/6) đã ra tối hậu thư yêu cầu Đại sứ Qatar tại Cairo, phải rời nước này trong 48 giờ.