Ukraine: Tìm thấy mảnh vỡ nghi của tên lửa BUK

VOV.VN - Các nhà điều tra về vụ máy bay MH17 bị rơi cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ nghi là từ hệ thống tên lửa BUK tại miền Đông Ukraine.

Trong tuyên bố chung đưa ra từ các công tố viên và Ủy ban đảm bảo an toàn Hà Lan cho biết, những mảnh vỡ này đã được phát hiện và bảo quản trong suốt quá trình tìm kiếm tại phía đông Ukraine. Hiện những mảnh vỡ này thuộc sở hữu của nhóm điều tra tội phạm và Ủy ban an toàn Hà Lan. Tuyên bố cũng cho rằng, những mảnh vỡ đang được xác định có thể cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17.

Các mảnh vỡ của MH17. (Ảnh: RT)

Người đứng đầu nhóm điều tra của Hà Lan Fred Westerbeke cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy 7 mảnh và xác định rằng chúng không phải là bộ phận của chiếc máy bay. Các điều tra sâu hơn cho thấy có thể  chúng thuộc hệ thống tên lửa BUK. Bước tiếp theo hiện là xác minh liệu có phải hệ thống tên lửa này đã bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 hay không. Nếu điều này là đúng thì sẽ là một yếu tố quan trọng cho cuộc điều tra, giúp chúng tôi xác định ai sở hữu tên lửa và chúng được chế tạo ở đâu”

Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa thể kết luận có sự kết nối giữa những mảnh vỡ được tìm thấy và vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17. Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, cả quân đội Ukraine và Nga đều có tên lửa BUK trong kho vũ khí của mình./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phủ quyết lập tòa án Liên Hợp Quốc xét xử vụ rơi máy bay MH17
Nga phủ quyết lập tòa án Liên Hợp Quốc xét xử vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Đại sứ Nga tại LHQ cho biết, Nga đã phản đối văn bản dự thảo của Malaysia về đề nghị lập tòa án Liên Hợp Quốc xét xử vụ rơi máy bay MH17.

Nga phủ quyết lập tòa án Liên Hợp Quốc xét xử vụ rơi máy bay MH17

Nga phủ quyết lập tòa án Liên Hợp Quốc xét xử vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Đại sứ Nga tại LHQ cho biết, Nga đã phản đối văn bản dự thảo của Malaysia về đề nghị lập tòa án Liên Hợp Quốc xét xử vụ rơi máy bay MH17.

Australia tiếp tục thúc đẩy việc xét xử vụ MH17
Australia tiếp tục thúc đẩy việc xét xử vụ MH17

VOV.VN - Australia ngày 1/8 cho biết, nước này sẽ không từ bỏ đề nghị mở phiên tòa truy tố những kẻ đã bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 tại Ukraine.

Australia tiếp tục thúc đẩy việc xét xử vụ MH17

Australia tiếp tục thúc đẩy việc xét xử vụ MH17

VOV.VN - Australia ngày 1/8 cho biết, nước này sẽ không từ bỏ đề nghị mở phiên tòa truy tố những kẻ đã bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 tại Ukraine.

Thủ tướng Anh Cameron chỉ trích Nga cản trở việc xét xử vụ MH17
Thủ tướng Anh Cameron chỉ trích Nga cản trở việc xét xử vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron vừa chỉ trích Nga cản đường công lý sau khi nước này ngăn chặn việc tiến hành một cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17.

Thủ tướng Anh Cameron chỉ trích Nga cản trở việc xét xử vụ MH17

Thủ tướng Anh Cameron chỉ trích Nga cản trở việc xét xử vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron vừa chỉ trích Nga cản đường công lý sau khi nước này ngăn chặn việc tiến hành một cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17.

Nga không chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17
Nga không chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Nga không chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia tại miền đông Ukraine cách đây 1 năm.

Nga không chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17

Nga không chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN -Nga không chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia tại miền đông Ukraine cách đây 1 năm.

Chuyên gia Mỹ: Nga vô can trong vụ tai nạn máy bay MH17
Chuyên gia Mỹ: Nga vô can trong vụ tai nạn máy bay MH17

VOV.VN- Chuyên gia Mỹ Paul Craig Roberts: Nếu có bất kỳ bằng chứng nào về việc Nga có liên quan đến vụ MH17 thì bản báo cáo đó đã được công bố từ lâu rồi.

Chuyên gia Mỹ: Nga vô can trong vụ tai nạn máy bay MH17

Chuyên gia Mỹ: Nga vô can trong vụ tai nạn máy bay MH17

VOV.VN- Chuyên gia Mỹ Paul Craig Roberts: Nếu có bất kỳ bằng chứng nào về việc Nga có liên quan đến vụ MH17 thì bản báo cáo đó đã được công bố từ lâu rồi.