IS tung video giới thiệu dịch vụ y tế công tại “thủ đô” Raqqa

VOV.VN - IS lập ra cơ quan y tế nhại theo phiên bản của Anh. Vị bác sĩ người Australia giới thiệu về các dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp trong bệnh viện.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có lẽ đã tung lên mạng một đoạn video quảng bá cơ quan y tế của tổ chức này. Đoạn video đặc tả một bác sĩ người Australia và logo nhại theo phong cách logo của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Ảnh trích ra từ video của IS nói về "ISHS"  - cơ quan y tế của IS
Đoạn video chưa được kiểm chứng nhưng nó đã được lan truyền trên các tài khoản mạng xã hội có liên hệ với IS và mang các dấu tích của các sản phẩm do IS chế trước đó.

Đoạn video giới thiệu ISHS nhại theo danh xưng NHS.

Có vẻ như clip này được quay tại Bệnh viện Đa khoa của Raqqa – thành trì của IS.

Bác sĩ đầu tiên trong đoạn clip nói về việc lập một bộ y tế quản lý các cơ sở y tế trong toàn lãnh thổ IS, bao gồm bệnh viện Raqqa mới được tu sửa.

Vị bác sĩ thứ 2 giới thiệu về một đơn vị hồi sức cấp cứu chuyên chữa trị cho các nạn nhân xung đột vũ trang và tai nạn xe hơi.

Vị bác sĩ thứ 3 nói về khoa X-quang bao gồm một đơn vị toàn nữ.

Vị bác sĩ người Australia tự xưng là Abu Yusuf cho biết ông đã rời bỏ quê hương sang đây gia nhập IS và đang vận dụng các kỹ năng y tế của mình “như một phần trong cuộc thánh chiến cho đạo Hồi”.

Trong video, ông này đang chăm sóc các trẻ sơ sinh trong lồng kính. Ông bác sĩ xuất hiện trong một phòng nhi khoa được trang bị rất “hoành tráng”.

Phát biểu thẳng vào màn hình camera, ông ta cho biết mình ước nguyện đã được gia nhập IS sớm hơn. Ông kêu gọi các bác sĩ và nhân viên y tế phương Tây gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Đoạn video còn gồm cả bình luận về các dịch vụ vật lý trị liệu và lọc máu.

Theo chuyên gia Corera của BBC, đoạn video mới này gây ấn tượng hơn hẳn so với các video trước đây của IS. Đoạn video rất “mượt”. Đoạn mở đầu giống một bộ phim truyền hình về cuộc sống trong bệnh viện hơn là một bộ phim tài liệu từ vùng chiến sự.

Khác với các video chặt đầu, video này rõ ràng là nhằm chiêu mộ thêm người gia nhập IS. Ý tưởng đằng sau video là tạo cho người xem cảm giác IS cũng giống như bao nhà nươc bình thường khác, với một cơ quan y tế công giống của Anh.

Đoạn video cũng tập trung vào một số công nghệ hiện đại tại bệnh viện của IS, như là các máy lọc máu, X-quang và siêu âm.

Việc IS tải lên mạng các đoạn video như thế này khiến chính phủ các nước phương Tây lo ngại về việc có nhiều người đang cố vượt biên để sang lãnh thổ IS ở Syria và Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin
Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin

VOV.VN- IS ngày 14/4 vừa công bố một loạt những hình ảnh cho thấy chúng đã hành quyết một con tin bị chúng cho là dị giáo.

Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin

Phiến quân IS dùng dao phay chặt đầu một con tin

VOV.VN- IS ngày 14/4 vừa công bố một loạt những hình ảnh cho thấy chúng đã hành quyết một con tin bị chúng cho là dị giáo.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS
Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm phiến quân Hồi giáo khét tiếng tại miền Nam nước này.

Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS

Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm phiến quân Hồi giáo khét tiếng tại miền Nam nước này.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya
IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya

VOV.VN - Đoạn băng dài 29 phút được công bố trên các trang mạng Hồi giáo nhưng tính xác thực của đoạn băng chưa thể được xác nhận.

IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya

IS tung video chặt đầu các tín đồ Cơ đốc giáo Ethiopia tại Libya

VOV.VN - Đoạn băng dài 29 phút được công bố trên các trang mạng Hồi giáo nhưng tính xác thực của đoạn băng chưa thể được xác nhận.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.