Vì sao Dự án cao tốc La Sơn –Túy Loan chậm tiến độ?

VOV.VN -Dự án đường cao tốc La Sơn -Túy Loan dài 68km, là công trình trọng điểm quốc gia đi qua Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đang chậm tiến độ.

Theo kế hoạch, đến thời điểm này, dự án phải đạt 50% nhưng mới thực hiện được 40% giá trị sản lượng. Nguyên nhân do vướng mặt bằng, địa chất công trình phức tạp.  Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng và triển khai các giải pháp kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thi công cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua xã Xuân Lộc,H. Phú Lộc, TT-Huế(Ảnh minh họa/Báo Công an Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Trọng Thung, ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong số các hộ dân nằm trong diện di dời phục vụ dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan, cho biết: Cuối tháng 8 vừa qua, cán bộ địa chính xã và huyện đã đến đo đạc. Đến ngày 3/9, UBND huyện đơn phương ra quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, rồi UBND xã gọi lên nhận tiền đền bù. Gia đình không được tham gia trong quá trình áp giá, thẩm định. Không đồng tình với cách làm này, ông Thung gửi đơn khiếu nại đến cấp có thẩm quyền. Ngày 28/10, UBND huyện Phú Lộc có công văn yêu cầu Ban Bồi thường-Hỗ trợ-Tái định cư và các phòng chức năng của huyện kiểm tra xử lý nhưng đến nay chưa thấy ai giải quyết.

Vậy là, gia đình ông Nguyễn Trọng Thung đi không được mà ở cũng không xong:  “Nguyên tắc đền bù thì nhà nước và gia đình phải thỏa thuận với nhau, đơn giá của họ không căn cứ vào đâu hết. Nhà nước và tỉnh chỉ đền 250.000 đồng/m2, chỉ biết thế thôi. Và tất cả các hạng mục tôi xây dựng đây từ tường rào vào sân đất, không căn cứ vào dự toán nào hết, cho nên  phải đền bù nhà cho tôi. Bây giờ họ không đền bù nhà là thế nào. Tôi phải gửi đơn lên cấp trên nữa hỏi xem sao đúng hay không”.

Gia đình ông Thung là một trong số hàng chục hộ dân ở 2 huyện Nam Đông và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan. Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, tỉnh đã cam kết với Bộ Giao thông Vận tải bàn giao bằng sạch cho dự án. Tuy nhiên hiện vẫn còn vướng 22 hộ tái định cư ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông chưa có đất tái định cư, một số công trình đường dây điện 35KV chưa di dời được. Vì vậy, hàng tuần, UBND tỉnh tổ chức giao ban với các sở ngành liên quan để tập trung tháo gỡ vưỡng mắc.

Ông Đinh Khắc Đính cho biết, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo Huyện ủy Nam Đông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng: “Về công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao 12km/16km. Còn lại 4,1km đang chờ dân vào tái định cư. Một số hộ khác hiện chưa xong thủ tục thẩm định đền bù. Xong việc này thì toàn bộ mặt bằng sạch trên đường La Sơn-Túy Loan sẽ được bàn giao cho các đơn vị thi công vào 30/12 này, theo như cam kết với Bộ Giao thông vận tải”.

Tại thành phố Đà Nẵng, để phục vụ dự án này, địa phương phải di dời hơn 2300 ngôi mộ, 183 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ di dời một nửa số mộ. Nghĩa trang mới chưa xây dựng được do vướng mặt bằng. Khu tái định cư cũng chưa được xây dựng. Thành phố này lại tiếp tục phải lùi thời hạn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tập trung phối hợp vận động nhân dân dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng, tiến hành song song việc san lấp mặt bằng nghĩa trang mới, áp giá đền bù, phấn đâu sau Tết Âm lịch 2016, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Những ngày cuối năm nay, Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Chúng tôi phải đưa ra nhiều biện pháp phù hợp như vừa tái định cư vừa làm những khu tái định cư theo kiểu của đồng bào dân tộc thì mới đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của dân, cho nên mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như thành phố Đà Nẵng và Bộ quyết tâm từ nay đến trước Tết Âm lịch sẽ giải quyết xong mặt bằng. Sau mùa mưa, Bộ sẽ huy động tổng lực để đẩy nhanh tiến độ”.

Theo tìm hiểu của PV Đài TNVN, hiện có nhiều đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng nhưng “vắng bóng” đơn vị thi công. Về tình trạng này, ông Nguyễn Vũ Quý, Phó tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Trưởng ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan cho biết: “Muốn đắp nền đường đoạn nào thì phải bóc toàn bộ lớp bề mặt hữu cơ của đoạn đó nhưng trời mưa liên tục không thể bố trí phương tiện bóc lớp đất hữu cơ và đắp nền”.

Về biện pháp xử lý địa chất phức tạp của dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan, ông Nguyễn Vũ Quý cho biết: “Trước mắt sẽ mời tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu vào để cùng đánh giá mức độ thay đổi, ,ức độ thay đổi địa chất nó phức tạp đến mức nào, gia cố bề mặt của mái đó hoặc có thể làm tường chắn bê tông cốt thép hoặc tường rọ đá để ngăn chặn rọ đá sạt lở xuống. Đồng thời bố trí thêm rãnh thoát nước, tăng thêm rãnh cơ, rãnh đỉnh, tức là có những hệ thống rãnh mình cắt nước ở trên xuống để giảm thiểu nước ngấm vào địa chất này. Còn những giải pháp phức tạp , có thể phải chỉnh tuyến hoặc có thể làm cầu cạn”.

Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và địa chất công trình sau khi được tháo gỡ sẽ giúp các đơn vị thi công dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ hơn 3 tháng
Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ hơn 3 tháng

VOV.VN - Theo dự kiến ban đầu, dự án đường hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12/2015

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ hơn 3 tháng

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ hơn 3 tháng

VOV.VN - Theo dự kiến ban đầu, dự án đường hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 12/2015

Chậm tiến độ sắp xếp lại nhà, đất công
Chậm tiến độ sắp xếp lại nhà, đất công

Nguyên nhân là một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này.

Chậm tiến độ sắp xếp lại nhà, đất công

Chậm tiến độ sắp xếp lại nhà, đất công

Nguyên nhân là một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này.

Hà Nội: Chậm tiến độ di dời các cơ sở ô nhiễm không phù hợp quy hoạch
Hà Nội: Chậm tiến độ di dời các cơ sở ô nhiễm không phù hợp quy hoạch

VOV.VN - Di dời cơ sở gây ô nhiễm kết quả đạt được đến nay còn hạn chế: số lượng cơ sở đã di dời ít, tiến độ chậm, mới xong 41 đơn vị

Hà Nội: Chậm tiến độ di dời các cơ sở ô nhiễm không phù hợp quy hoạch

Hà Nội: Chậm tiến độ di dời các cơ sở ô nhiễm không phù hợp quy hoạch

VOV.VN - Di dời cơ sở gây ô nhiễm kết quả đạt được đến nay còn hạn chế: số lượng cơ sở đã di dời ít, tiến độ chậm, mới xong 41 đơn vị

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?
Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

Lý do Hoàng Mai chậm tiến độ bàn giao mặt bằng dự án thoát nước II?

VOV.VN - Theo UBND quận Hoàng Mai, còn 139 hộ dân thuộc 4 phường chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư
Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 13 gói thầu thì tất cả đều chậm tiến độ.

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ do thiếu khu tái định cư

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 13 gói thầu thì tất cả đều chậm tiến độ.

Nóng: Chuyện dự án chậm tiến độ ở Quảng Ngãi
Nóng: Chuyện dự án chậm tiến độ ở Quảng Ngãi

VOV.VN -Vấn đề nóng nhất tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chiều nay là tình trạng dự án chậm tiến độ.

Nóng: Chuyện dự án chậm tiến độ ở Quảng Ngãi

Nóng: Chuyện dự án chậm tiến độ ở Quảng Ngãi

VOV.VN -Vấn đề nóng nhất tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chiều nay là tình trạng dự án chậm tiến độ.