Nga và Iraq hợp tác quân sự

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari thông báo, Iraq và Nga sớm hợp tác trong lĩnh vực quân sự và cho biết, một phái đoàn quân sự Nga sẽ sớm tới Baghdad để thảo luận việc bán vũ khí cho Iraq

Iraq cần vũ khí để bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh. Bộ trưởng Zabari cho biết, hai bên cũng đang hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ. Nga và Iraq đang triển khai dự án xây dựng đường ống dẫn dầu từ Iraq qua Jordan tới Syria và Lebanon.

Về tình hình an ninh, Bộ trưởng Zebari khẳng đinh, Iraq có thể đảm bảo an ninh và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi lực lượng an ninh nước ngoài rút khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên