Nơi làm việc của VOV tại Thái Nguyên được công nhận di tích lịch sử

VOV.VN - Địa điểm di tích Đài TNVN tại xóm Trường Sơn, xã Sơn Phú có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng.

Sáng nay (17/9), xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp Tỉnh nơi làm việc của Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 1947-1949, đồng thời khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Sơn Phú lần thứ V, năm 2017. Ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dự buổi lễ. 

Ông Trần Minh Hùng- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tặng quà lưu niệm cho xã Sơn Phú.

 Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, các cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân đội... lần lượt rời Thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc để xây dựng căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 19/5/1947, Đài TNVN di chuyển lên ATK Định Hóa, sơ tán tại nhà ông Ma Tiến Linh tại Thẩm Tom, xã Sơn Phú (nay là thôn Trường Sơn, xã Sơn Phú). Khi Đài TNVN sơ tán lên đây, nhân dân xã Sơn Phú đã góp lá cọ, góp cây, giúp đỡ làm hội trường và lán, nhà để cơ quan hoạt động. Nhiệm vụ của Đài lúc này là tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nơi phát thanh tiếng nói của Chính phủ trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nơi đây, vào ngày Quốc khánh 02/9/1947, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đến thăm nơi làm việc của Đài. Đài TNVN làm việc tại xóm Trường Sơn, xã Sơn Phú đến năm 1949 thì di chuyển máy móc, trang thiết bị phát thanh sang làm việc tại xóm Bản Bắc, xã Điềm Mặc. 

Địa điểm di tích Đài TNVN tại xóm Trường Sơn, xã Sơn Phú có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng. Hôm nay, Đảng bộ nhân các dân tộc xã Sơn Phú đón bằng công nhận điểm di tích lịch sử đài tiếng nói Việt Nam là 2 trên 9 điểm di tích tại xã đã được xếp hạng. Đây là niềm vinh dự, có ý nghĩa quan trọng đối với xã Sơn phú nói riêng và huyện Định Hoá nói chung.

Bằng xếp hạng di tích lịch sử nơi làm việc Đài TNVN.

Ông Phùng Đức Nguyện, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết: “Phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước, Đảng bộ nhân dân các dân tộc xã Sơn Phú tiếp tục quản lý, bảo tồn tốt, phát huy giá trị các điểm di tích lịch sử để tuyên truyền cho giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Sơn phú tiếp tục hăng hái ra sức thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo, phát triển sâu rộng các phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ quyết tâm thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới vào năm 2020”.

Cũng trong sáng nay, Đại hội Thể dục thể thao xã Sơn Phú lần thứ V đã được khai mạc. Tại Đại hội, xã sẽ tổ chức thi đấu 5 môn với 8 nội dung: bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh, kéo co, đẩy gậy. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe, cổ vũ nhân dân hăng hái  thi đua sản xuất  phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập
Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể,...

Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập

Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể,...

Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam
Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Là cận vệ của Bác Hồ, ông Chiến cũng kiêm luôn việc ghi nhận tin tức trên Đài cho Bác và đặc biệt là tháp tùng Bác đến Đài trong những sự kiện quan trọng.

Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam

Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Là cận vệ của Bác Hồ, ông Chiến cũng kiêm luôn việc ghi nhận tin tức trên Đài cho Bác và đặc biệt là tháp tùng Bác đến Đài trong những sự kiện quan trọng.