Giết bạn cướp xe bán lấy 5 triệu đồng đi chơi cùng bạn gái

VOV.VN - Sau khi sát hại bạn thân, Dương mang xe máy nạn nhân đi bán lấy 5 triệu đồng rồi mua sắm trang sức, đi chơi với bạn gái.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội Giết người và cướp tài sản.

 Bị cáo Dương bị áp giải đi sau phiên xử.

Theo cáo trạng, chiều 26/6/2017, Dương rủ bạn cùng xã là Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi) lấy xe máy đi xuống TP Hà Tĩnh chơi. Rạng sáng hôm sau, khi đến phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cả hai rẽ vào đê Trung Linh ngồi chơi.

Lúc trò chuyện, Dương rủ bạn cắm xe máy để lấy tiền tiêu xài nhưng bị từ chối với lý do sợ bố mẹ mắng. Sau 4 lần thuyết phục bất thành, Dương nảy sinh ý định giết Tuấn, cướp xe.

Gây án xong, Dương chạy xe máy ra quán ngồi uống nước mía. Đến ngày 2/7/2017, Dương đem xe máy nạn nhân đi bán được 5 triệu đồng rồi mua sắm trang sức, đi chơi với bạn gái.

Tại phiên xử ngày 30/11/2017, xét thấy hành vi của bị cáo là mất nhân tính, chỉ vì lòng tham nhất thời mà ra tay tàn ác, cố tình tước đoạt tính mạng người khác đến cùng nên cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Dương tù chung thân về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng mức hình phạt là tù chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa
Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN- Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can liên quan vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé).

Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa

Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN- Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can liên quan vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé).

Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi
Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

Xác định nghi phạm tình nghi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ngay sau khi xác định nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án.

Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

Dựng lại hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ngay sau khi xác định nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án.

Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại
Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

VOV.VN - Bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé khai nhận đã dùng tay sát hại cháu mình rồi đem bỏ ra bãi rác cách nhà 300m.

Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

VOV.VN - Bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé khai nhận đã dùng tay sát hại cháu mình rồi đem bỏ ra bãi rác cách nhà 300m.

Diễn biến vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá bị sát hại
Diễn biến vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá bị sát hại

VOV.VN -Bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng công an.

Diễn biến vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá bị sát hại

Diễn biến vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá bị sát hại

VOV.VN -Bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng công an.

Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi
Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Tối 28/11, đại diện Công an Thanh Hóa xác nhận đã xác định được động cơ và đối tượng thực hiện vụ bắt cóc, rồi dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái hơn 20 ngày tuổi.

Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Tối 28/11, đại diện Công an Thanh Hóa xác nhận đã xác định được động cơ và đối tượng thực hiện vụ bắt cóc, rồi dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái hơn 20 ngày tuổi.