Trao quyết định thành lập thị xã Đông Triều

VOV.VN -Đông Triều đã là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh trong việc xây dựng Nông thôn mới.
 

Tối 24/4, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ công bố Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Đông Triều và đón nhận danh hiệu Huyện Nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thành lập thị xã Đông Triều (Ảnh: Hải Bằng).
Để thực hiện mục tiêu trở thành thị xã, Đông Triều đã gắn kết chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư hệ thống hạ tầng, kinh tế xã hội với tổng mức đầu tư gần 5000 tỷ đồng.

Kinh tế của Đông triều tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2014 đạt 13,9%. Cùng với đó, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến mạnh.

Thời gian qua, Đông Triều tích cực huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, công trình văn hóa… Với 15/19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 2/19 xã đạt Nông thôn mới, Đông Triều đã là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh trong việc xây dựng Nông thôn mới.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn: “Với việc được công nhận là Huyện nông thôn mới và thành lập thị xã ngày hôm nay. Đông Triều đang đứng trước cơ hội to lớn để phát triển. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều; sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp; sự ủng hộ tích cực của người dân. Đông Triều sẽ trở thành đô thị năng động ở cửa ngõ phía Tây tỉnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung”

Đông Triều đã và đang vươn lên về mọi mặt, tiếp tục khẳng định là vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, phấn đấu trở thành thị xã phát triển năng động. Từ những  nền tảng đã với sự đồng thuận của nhân dân và  truyền thông cách mạng của quê hương Đệ tứ chiến khu Anh hùng sẽ là động lực để Đông Triều phát triển nhanh, vững chắc trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thị xã Điện Bàn, thành phố Bắc Kạn
Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thị xã Điện Bàn, thành phố Bắc Kạn

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề án với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thị xã Điện Bàn, thành phố Bắc Kạn

Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thị xã Điện Bàn, thành phố Bắc Kạn

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề án với 100% đại biểu có mặt tán thành.