Sôi động các điểm du lịch ở Đà Nẵng đầu năm mới

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu của năm mới Đinh Dậu 2017, thành phố Đà Nẵng đón hàng chục ngàn du khách đến tham quan.

Cùng với việc mở rộng các hoạt động du lịch, khu vui chơi, giải trí… trong dịp Tết, các điểm du lịch tâm linh ở thành phố Đà Nẵng cũng đã được đầu tư khang trang để tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan và đi lễ đầu năm.

Các hoạt động nghệ thuật ở Khu du lịch Bà Nà thu hút du khách.

Tết này, gia đình bà Lê Thị Đây ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chọn thành phố Đà Nẵng để tham quan, nghỉ dưỡng. Sau khi đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà- Núi Chúa, Ngũ Hành Sơn, làng đá mỹ nghệ Non Nước, gia đình bà đến viếng chùa Linh Ứng Sơn Trà.

Bà Đây cho biết, khi đi vãn cảnh chùa, bà cảm nhận được sự yên bình, thư thái: “Cả gia đình tôi đều thích thú ra Đà Nẵng tham quan. Ở đây phong cảnh rất đẹp, không khí mát mẻ, dễ chịu. Tôi cũng muốn đến Chùa tham quan, cầu xin đức Phật phù hộ cả gia đình bình yên, vô sự”.

Theo bộ phận quản lý an ninh chùa Linh Ứng Sơn Trà, lượng khách đến viếng chùa Tết năm nay đông gấp đôi năm ngoái. Các bãi đỗ xe đều chật kín. Đội quản lý trật tự của chùa chia thành nhiều nhóm bố trí, sắp xếp các loại phương tiện để không xảy ra ùn ứ, ách tắc giao thông.

Anh Nguyễn Quốc Nhựt, quản lý tật tự tại chùa Linh Ứng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Năm nay rất đông vì thời tiết tốt, thuận lợi cho bà con đi tham quan chùa Linh Ứng”.

Theo thống kê của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng, trong ngày mồng 1 Tết, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đón hơn 3.200 lượt khách đến tham quan. Các khu du lịch tâm linh, đình, chùa... đón hàng chục ngàn du khách.

Người dân Đà Nẵng dạo chơi trong những ngày Tết ở đường hoa Bạch Đằng.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 100.000 lượt khách tham quan trong dịp Tết Đinh Dậu. Ngay trong ngày đầu năm mới, hơn 170 khách quốc tế đến “xông đất” Đà Nẵng trước sự chào đón nồng hậu của lãnh đạo Sở Du lịch thành phố và các đơn vị trực thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Tiếp đó là 900 du khách đến bằng đường biển cập cảng Tiên Sa.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành du lịch thành phố tích cực triển khai các tour, tuyến du lịch mới, xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ để thu hút khách; nhất là trong năm nay, thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

“Với mong muốn xây dựng điểm đến Đà Nẵng ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện và mong muốn không chỉ tăng trưởng về lượng khách, chúng tôi đặt yêu cầu về phát triển chất lượng phục vụ cũng như sự thân thiện, mến khách của điểm đến”, ông Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi
Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi

VOV.VN - Ngư dân Trần Xuân Hoa ở Kỳ Anh đã hoàn thành một tàu công suất lớn, ra Tết anh sẽ vươn tới ngư trường xa hơn với nhiều hy vọng mới.

Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi

Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi

VOV.VN - Ngư dân Trần Xuân Hoa ở Kỳ Anh đã hoàn thành một tàu công suất lớn, ra Tết anh sẽ vươn tới ngư trường xa hơn với nhiều hy vọng mới.

Tết ở bản cuối cùng có điện
Tết ở bản cuối cùng có điện

VOV.VN - Tết Đinh Dậu năm nay, lần đầu tiên đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Cát và thôn Trỉa, (Quảng Trị) rất vui khi điện lưới quốc gia đã về tận nhà.

Tết ở bản cuối cùng có điện

Tết ở bản cuối cùng có điện

VOV.VN - Tết Đinh Dậu năm nay, lần đầu tiên đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Cát và thôn Trỉa, (Quảng Trị) rất vui khi điện lưới quốc gia đã về tận nhà.

Hà Nội tĩnh lặng sáng sớm mùng 1 Tết Đinh Dậu
Hà Nội tĩnh lặng sáng sớm mùng 1 Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Buổi sáng đầu năm mới Đinh Dậu, phố phường trung tâm Thủ đô Hà Nội vắng vẻ, thời tiết dễ chịu.

Hà Nội tĩnh lặng sáng sớm mùng 1 Tết Đinh Dậu

Hà Nội tĩnh lặng sáng sớm mùng 1 Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Buổi sáng đầu năm mới Đinh Dậu, phố phường trung tâm Thủ đô Hà Nội vắng vẻ, thời tiết dễ chịu.

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết
Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

VOV.VN - Chiêu đãi cơm, hủ tiếu cho bà con nghèo đã được gia đình ông Trần Văn Tôn duy trì  gần 20 năm qua.

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

VOV.VN - Chiêu đãi cơm, hủ tiếu cho bà con nghèo đã được gia đình ông Trần Văn Tôn duy trì  gần 20 năm qua.

Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội
Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội

VOV.VN - Dù vui xuân đón tết, quân và dân đảo Trần vẫn chấp hành nghiêm các quy định, tổ chức các hoạt động lành mạnh gắn liền với việc xây dựng biển đảo.

Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội

Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội

VOV.VN - Dù vui xuân đón tết, quân và dân đảo Trần vẫn chấp hành nghiêm các quy định, tổ chức các hoạt động lành mạnh gắn liền với việc xây dựng biển đảo.