Bằng cách nào người Việt Nam chi 3 tỷ USD mua nhà tại Mỹ?

VOV.VN - Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước có công dân mua nhà tại Mỹ với số tiền trên 3 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ (NAR), Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước có công dân mua nhà tại Mỹ với số tiền trên 3 tỷ USD. Vậy có hay không những lỗ hổng trong quản lý ngoại hối của nước ta hiện nay. Phóng viên Kênh Truyền hình VOV phỏng vấn chuyên gia ngân hàng Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãi suất huy động USD về 0% sẽ ‘chảy máu’ ngoại tệ?
Lãi suất huy động USD về 0% sẽ ‘chảy máu’ ngoại tệ?

VOV.VN -Theo VEPR, dòng tiền từ Việt Nam gửi ra nước ngoài có thể tiếp tục gia tăng sau khi ngân hàng ở Việt Nam hạ lãi suất huy động USD về 0%/năm.

Lãi suất huy động USD về 0% sẽ ‘chảy máu’ ngoại tệ?

Lãi suất huy động USD về 0% sẽ ‘chảy máu’ ngoại tệ?

VOV.VN -Theo VEPR, dòng tiền từ Việt Nam gửi ra nước ngoài có thể tiếp tục gia tăng sau khi ngân hàng ở Việt Nam hạ lãi suất huy động USD về 0%/năm.

Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ
Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ

VOV.VN - Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng 0% lãi suất USD, ngoại tệ có thể "chảy" ra nước ngoài.

Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ

Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ

VOV.VN - Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng 0% lãi suất USD, ngoại tệ có thể "chảy" ra nước ngoài.

Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016
Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016

 Theo báo cáo của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, công dân Việt Nam đã bỏ ra khoảng 3,06 tỉ USD để mua nhà ở Mỹ năm 2016.

Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016

Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016

 Theo báo cáo của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, công dân Việt Nam đã bỏ ra khoảng 3,06 tỉ USD để mua nhà ở Mỹ năm 2016.