Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

VOV.VN - Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel có cuộc gặp tại Baghdad với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và các quan chức Iraq khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 9/12 bất ngờ thăm Baghdad. Chuyến thăm nhằm mục đích tham vấn với các quan chức chính phủ Iraq và các chỉ huy quân đội Mỹ về chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).  

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel bày tỏ tin tưởng lực lượng an ninh Iraq đã được “tiếp sức” sau các chiến dịch không kích của Mỹ (ảnh: Reuters)

Trước đó, khi ở thăm Kuwait, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel bày tỏ tin tưởng lực lượng an ninh Iraq đã được “tiếp sức” sau các chiến dịch không kích yểm trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ cam kết giúp Iraq giành lại những địa bàn đã mất nhưng Tổng thống Mỹ Obama loại bỏ khả năng điều bộ binh trở lại chiến trường Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hagel vẫn giữ quan điểm mọi giải pháp ở Iraq chỉ có thể do một chính phủ đoàn kết mới thực hiện.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel có cuộc gặp tại Baghdad với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và các quan chức Iraq khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ khẳng định Iran không kích IS tại Iraq
Mỹ khẳng định Iran không kích IS tại Iraq

VOV.VN -Mỹ xác nhận, máy bay chiến đấu của Iran đã dội bom vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS ở miền Đông Iraq.

Mỹ khẳng định Iran không kích IS tại Iraq

Mỹ khẳng định Iran không kích IS tại Iraq

VOV.VN -Mỹ xác nhận, máy bay chiến đấu của Iran đã dội bom vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS ở miền Đông Iraq.

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS
Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

Mỹ và đồng minh tiếp tục tiến hành không kích IS ở Iraq, Syria
Mỹ và đồng minh tiếp tục tiến hành không kích IS ở Iraq, Syria

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành 15 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq.

Mỹ và đồng minh tiếp tục tiến hành không kích IS ở Iraq, Syria

Mỹ và đồng minh tiếp tục tiến hành không kích IS ở Iraq, Syria

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành 15 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq.

IS tấn công dữ dội vào Iraq, giết chết 16 lính biên phòng
IS tấn công dữ dội vào Iraq, giết chết 16 lính biên phòng

VOV.VN - Cùng lúc đó, quân đội Mỹ cho biết, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã không kích 4 ngày liên tiếp, phá hủy nhiều căn cứ IS.

IS tấn công dữ dội vào Iraq, giết chết 16 lính biên phòng

IS tấn công dữ dội vào Iraq, giết chết 16 lính biên phòng

VOV.VN - Cùng lúc đó, quân đội Mỹ cho biết, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã không kích 4 ngày liên tiếp, phá hủy nhiều căn cứ IS.

Quân đội Iraq tiếp tục quét sạch một thành trì của IS
Quân đội Iraq tiếp tục quét sạch một thành trì của IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq đã “quét sạch” các tay súng thánh chiến khỏi quận Ahbab Tal Thahab thuộc thị trấn Balad.

Quân đội Iraq tiếp tục quét sạch một thành trì của IS

Quân đội Iraq tiếp tục quét sạch một thành trì của IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq đã “quét sạch” các tay súng thánh chiến khỏi quận Ahbab Tal Thahab thuộc thị trấn Balad.

Iraq tiến gần đến bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS
Iraq tiến gần đến bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Iraq có được những chiến thắng này là nhờ vào việc củng cố lại mạng lưới tình báo cũng như sự tăng cường hợp tác giữa quân đội và lực lượng người Kurd. 

Iraq tiến gần đến bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS

Iraq tiến gần đến bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Iraq có được những chiến thắng này là nhờ vào việc củng cố lại mạng lưới tình báo cũng như sự tăng cường hợp tác giữa quân đội và lực lượng người Kurd.