Trung Quốc đang chế tạo các loại vũ khí làm "mù" vệ tinh của Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc đang chế tạo các loại vũ khí không gian có tính hủy diệt để “làm mù” các vệ tinh của Mỹ, báo cáo đánh giá của tình báo Mỹ cho biết.

Trong bản báo cáo đánh giá thường niên được công bố vào ngày 14/4, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) Mỹ cho biết: “Trung Quốc đã triển khai các tên lửa (vũ khí chống vệ tinh) trên mặt đất nhằm tiêu diệt các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo tầm thấp (LEO) và hệ thống laser ASAT có thể làm mù hoặc làm hỏng các cảm biến quang học nhạy cảm trong không gian được tích hợp trên vệ tinh LEO”.

Báo cáo cũng đánh giá một loạt mối đe dọa đối với Mỹ, từ các vấn đề như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, các tổ chức khủng bố, vũ khí hủy diệt hàng loạt đến các đối thủ cạnh tranh như Nga và Trung Quốc.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã nổi lên như một “đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu” của Mỹ.  “Trung Quốc ngày càng trở thành một đối thủ ngang tầm, thách thức Mỹ trên nhiều lĩnh vực - đặc biệt là về kinh tế, quân sự và công nghệ. Họ đang cố gắng thay đổi các quy tắc toàn cầu", báo cáo nêu rõ.

Báo cáo của ODNI cũng thể hiện sự lo ngại đặc biệt đối với vũ khí ASAT (chống vệ tinh) của Trumg Quốc. Báo cáo cho rằng Bắc Kinh đã trang bị cho quân đội của họ vũ khí này để tiêu diệt các vệ tinh của Mỹ.

“Bắc Kinh đang nỗ lực bắt kịp, thậm chí vượt qua các năng lực của Mỹ trong không gian để đạt được các lợi ích quân sự, kinh tế và danh tiếng như những gì Washington đã có trên vai trò là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này”.

ODNI dự đoán, Trung Quốc sẽ vận hành một trạm vũ trụ trong không gian từ năm 2022 đến 2024 và kết hợp hoạt động của trạm vũ trụ này với các chiến dịch quân sự tiềm năng để “làm xói mòn lợi thế về thông tin của quân đội Mỹ”.

Báo cáo cho rằng tất cả những mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra là một phần nỗ lực của nước này nhằm gia tăng quyền lực trên toàn cầu. “Trung Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm gia tăng ảnh hưởng của họ và thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ, gây chia rẽ giữa Washington và các đồng minh, đối tác, đồng thời thúc đẩy các chuẩn mực quốc tế mới có lợi cho họ”, báo cáo nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phát triển siêu vũ khí không gian, quyết vượt mặt Nga và Trung Quốc
Mỹ phát triển siêu vũ khí không gian, quyết vượt mặt Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch phát triển vũ khí laser và vũ khí chùm hạt trong không gian, cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa mới trong thời gian tới.

Mỹ phát triển siêu vũ khí không gian, quyết vượt mặt Nga và Trung Quốc

Mỹ phát triển siêu vũ khí không gian, quyết vượt mặt Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch phát triển vũ khí laser và vũ khí chùm hạt trong không gian, cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa mới trong thời gian tới.

Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian
Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga và Trung Quốc có thể phát triển những vũ khí laser có thể phá hủy các vệ tinh của Mỹ.

Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian

Nga, Trung Quốc phát triển vũ khí laser diệt vệ tinh trong không gian

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga và Trung Quốc có thể phát triển những vũ khí laser có thể phá hủy các vệ tinh của Mỹ.

Mỹ lo ngại Nga đang che giấu vũ khí đáng sợ trong không gian
Mỹ lo ngại Nga đang che giấu vũ khí đáng sợ trong không gian

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang lo ngại về hoạt động bất thường của một vệ tinh Nga trong không gian và cho rằng đây có thể là một loại vũ khí mới.

Mỹ lo ngại Nga đang che giấu vũ khí đáng sợ trong không gian

Mỹ lo ngại Nga đang che giấu vũ khí đáng sợ trong không gian

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang lo ngại về hoạt động bất thường của một vệ tinh Nga trong không gian và cho rằng đây có thể là một loại vũ khí mới.