“Triều Tiên phải có tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn”

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các chuyên gia quốc phòng nước này phát triển nhiều tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn.

Theo Sputnik News, yêu cầu trên được ông Kim Jong-un đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter ngày 2/11 tuyên bố chiến lược 4D nhằm đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Ảnh KCNA

Theo đó, Hàn Quốc và Mỹ đã ra thông cáo nêu rõ chiến lược 4D bao gồm các hoạt động nhằm dễ dàng “phát hiện (detect), phòng thủ (defense), ngăn chặn (disrupt) và phá hủy (destroy)” các tên lửa của Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Ngay sau khi có thông tin này, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội và các nhà khoa học Triều Tiên phải phát triển nhiều loại tên lửa hiện đại và có độ chính xác cao hơn.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/11 cho biết, mệnh lệnh trên được ông Kim đưa ra trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực phía Tây nước này giáp với Hàn Quốc.

“Lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh các nhà khoa học quốc phòng nước này cần phải nhanh chóng phát triển nhiều loại tên lửa phòng không khác nhau phù hợp với một cuộc chiến tranh hiện đại để bảo vệ bầu trời xanh trong của tổ quốc khỏi các cuộc không kích của kẻ thù”, KCNA nêu rõ.

Một số chuyên gia cho rằng, cuộc tập trận của phía Triều Tiên diễ ra trước khi ông Han Min Koo và ông Carter gặp mặt nhưng “phía Triều Tiên lại đưa tin như thể nó diễn ra sau đó”.

Giáo sư Yang Moo-jin tại trường Đại học về Triều Tiên học cho biết: “Tuyên bố của phía Triều Tiên dường như là nhằm đối phó với sự hợp tác của Mỹ và Hàn Quốc”.

Trong khi đó, trong báo cáo đánh giá về Sức mạnh của Quân đội Mỹ năm 2016, trung tâm nghiên cứu mang tên Quỹ Di sản đã nhận định rằng, Triều Tiên giờ đã có loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn đến Mỹ và các khu vực mà Mỹ có lợi ích trên toàn bộ Thái Bình Dương.

Theo báo cáo nói trên: “Triều Tiên có một loạt các loại tên lửa đạn đạo có thể bắn đến Hàn Quốc, Nhật Bản và các căn cứ của Mỹ tại châu Á. Bình Nhưỡng có ít nhất 400 tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud, 300 tên lửa tầm trung No-Dong và từ 100-200 tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung và tầm xa”.

Mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Mỹ chính là loại tên lửa đạo đạo KN-08 của Triều Tiên. Hai chuyên gia về Triều Tiên John Schilling và Henry Kan ước tính loại tên lửa có tầm bắn lên tới 9.000km và hoàn toàn có thể chạm tới Bờ Tây của Mỹ.

“Sự cơ động và khả năng né tránh của loại tên lửa này đã khiến chúng ta (Mỹ) không thể phát hiện, khóa mục tiêu và đánh chặn”, Đô đốc Bill Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước
Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/10 lên án hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của nước này gần đường biên giới tranh chấp trên biển giữa 2 bên.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước

Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/10 lên án hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của nước này gần đường biên giới tranh chấp trên biển giữa 2 bên.

Hàn Quốc tố Triều Tiên đào đường hầm mới, có thể thử hạt nhân
Hàn Quốc tố Triều Tiên đào đường hầm mới, có thể thử hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 30/10 cho biết, Triều Tiên đang đào một đường hầm mới tại một địa điểm thử hạt nhân. 

Hàn Quốc tố Triều Tiên đào đường hầm mới, có thể thử hạt nhân

Hàn Quốc tố Triều Tiên đào đường hầm mới, có thể thử hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 30/10 cho biết, Triều Tiên đang đào một đường hầm mới tại một địa điểm thử hạt nhân. 

 Mỹ, Hàn sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên
Mỹ, Hàn sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn - Mỹ (SCM) lần thứ 47 do Bộ trưởng Quốc phòng 2 bên đồng chủ trì đã diễn ra sáng 2/11 tại Seoul, Hàn Quốc. 

 Mỹ, Hàn sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên

Mỹ, Hàn sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn - Mỹ (SCM) lần thứ 47 do Bộ trưởng Quốc phòng 2 bên đồng chủ trì đã diễn ra sáng 2/11 tại Seoul, Hàn Quốc. 

Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân
Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Ngày 17/10, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này. 

Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân

Triều Tiên từ chối các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Ngày 17/10, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này. 

Gần 400 người Hàn Quốc tham gia đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên
Gần 400 người Hàn Quốc tham gia đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 20/10, những gia đình ly tán trong Chiến tranh liên Triều đang sinh sống tại Hàn Quốc đã lên đường sang Triều Tiên để đoàn tụ với người thân.

Gần 400 người Hàn Quốc tham gia đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên

Gần 400 người Hàn Quốc tham gia đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 20/10, những gia đình ly tán trong Chiến tranh liên Triều đang sinh sống tại Hàn Quốc đã lên đường sang Triều Tiên để đoàn tụ với người thân.

Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên
Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa bắn cảnh báo vào một tàu tuần tra của Triều Tiên khi cho rằng tàu này vi phạm lãnh hải của Hàn Quốc. 

Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên

Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa bắn cảnh báo vào một tàu tuần tra của Triều Tiên khi cho rằng tàu này vi phạm lãnh hải của Hàn Quốc.