Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

Theo Sputnik News, 2 chiếc tàu chiến này nằm trong số 6 tàu tuần tra thuộc Dự án 22160 mà Hải quân Nga sẽ trang bị cho Hạm đội Biển Đen.

Hai chiếc tàu này có khối lượng từ 1.500-1.800 tấn và chiếc đầu tiên mang tên Vasily Bykov sẽ được đi vào hoạt động năm 2018, trong khi chiếc thứ 2 mang tên Dmitry Rogachev sẽ đi vào hoạt động vào năm sau đó.

Tên lửa hành trình Kalibr-NK được phóng từ tàu chiến của Nga trên Biển Caspian vào 11 mục tiêu IS tại Syria. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Các mẫu của 2 tàu tuần tra này đã được đưa ra trưng bày tại triểm lãm Interpolitex-2015 ở Moscow. Theo đó, các tàu này sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa bao gồm 2 bệ phóng riêng rẽ, mỗi bên được gắn 4 quả tên lửa.

Trước đó, 26 tên lửa hành trình Kalibr-NK đã được phóng từ các tàu chiến của Nga trên Biển Caspian vào 11 mục tiêu IS tại Syria cách đó 1.500km và đều bắn trúng mục tiêu.

Hiệu quả của tên lửa hành trình Kalibr-NK- còn được gọi là “Thanh gươm Capsian” đã gây ấn tượng với ngay cả những chuyên gia phương Tây khó tính nhất.

“Đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho Mỹ bởi chúng ta không có năng lực đối phó tương xứng”, ông Eric Wertheim, một nhà phân tích Hải quân Mỹ nhận định. Ông Wertheim cho biết: “Với hiệu quả tấn công đó, Nga đã gia nhập nhóm các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và buộc Lầu Năm Góc phải lo ngại”.

“Vụ tấn công đó đã cho thấy hỏa lực mạnh mẽ của những quả tên lửa Kalibr-NK”, ông Alexander Karpov, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của xưởng đóng tàu Gorky Zelenodolsk nói: “Hơn thế nữa, các quả tên lửa này chiếm một không gian cực nhỏ”.

“Tầm bắn của quả tên lửa này phụ thuộc vào việc mục tiêu của nó ở dưới đất, trên biển hay trên bộ và những vật cản trên mặt đất mà tên lửa này phải né tránh”, Phó Đô đốc Viktor Kochemazov cho biết: “Khoảng cách tối đa là khoảng 2.000km”.

Được đưa vào sử dụng vào năm 2012, tên lửa hành trình Kalibr-NK có thể bay ở độ cao khoảng 50-150km và bắn trúng mục tiêu trên biển từ khoảng cách 350km và trên đất liền từ khoảng cách 2.500km. Tên lửa Kalibr-NK có thể bắn trúng mục tiêu với sai số chỉ khoảng 3m.

Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Kalibr-NK mang tên Klub-K không thể bay xa đến vậy nhưng vẫn có khả năng gây nhiễu để né tránh radar của phương Tây và bắn trúng mục tiêu dù được phóng từ một khoang tàu hỏa hay từ bệ phóng lắp đặt trên các tàu chiến.

Với độ chính xác cực cao cùng việc hầu như không thể bị đánh chặn do di chuyển ở tốc độ siêu thanh, tên lửa Kalibr-NK là một loại vũ khí cực kỳ đáng sợ.

Trong cuộc tập trận Hải quân trên biển Barents đầu tuần này, tên lửa Kalibr-NK phóng đi từ tàu ngầm đã bắn trúng mục tiêu từ cách đó vài trăm km.

Hiện hai tàu mang tên lửa cỡ nhỏ, mang tên Zelyony Dol và Serpukhov được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK đang tham gia quá trình thử nghiệm trên Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria
Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

Các loại tên lửa và bom thông minh Nga dùng để diệt IS ở Syria

VOV.VN - Trong đợt không kích IS ở Syria hiện nay, quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa và bom thông minh để đạt hiệu suất chiến đấu cao, làm tê liệt đối phương.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km
Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

VOV.VN- Bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Nga đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào các vị trí của IS ở Syria.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

Tàu chiến Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria từ khoảng cách 1.500km

VOV.VN- Bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Nga đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình từ biển Caspian vào các vị trí của IS ở Syria.

Dàn chiến hạm Nga phóng 26 tên lửa hành trình tiêu diệt IS tại Syria
Dàn chiến hạm Nga phóng 26 tên lửa hành trình tiêu diệt IS tại Syria

Bốn chiến hạm của Hạm đội Caspian sáng 7/10 đã thực hiện phóng 26 quả tên lửa hành trình vào 11 mục tiêu thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria.

Dàn chiến hạm Nga phóng 26 tên lửa hành trình tiêu diệt IS tại Syria

Dàn chiến hạm Nga phóng 26 tên lửa hành trình tiêu diệt IS tại Syria

Bốn chiến hạm của Hạm đội Caspian sáng 7/10 đã thực hiện phóng 26 quả tên lửa hành trình vào 11 mục tiêu thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria.

Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo
Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 8/10 chỉ trích Nga sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria mà không thông báo trước.

Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo

Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 8/10 chỉ trích Nga sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria mà không thông báo trước.