Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 1/11 được cho là đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của nước này.

Quân đội Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm phức tạp trị giá tới 230 triệu USD này cho thấy khả năng của các hệ thống vũ khí Aegis và THAAD trong việc đồng thời phát hiện và phá hủy các tên lửa đạn đạo và hành trình.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Ảnh: Gizmodo.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện gần đảo Wake ở tây Thái Bình Dương vào lúc 11h05. Các bên tiến hành thử nghiệm gồm Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA), Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, và Cơ quan Kiểm tra hoạt động của Hệ thống phòng thủ Tên lửa đạn đạo (BMDS), cũng như Bộ chỉ huy Liên hợp về Phòng thủ Tên lửa Tích hợp.

Trong thông cáo hôm 1/11, MDA nêu rõ “Đây là một cuộc kiểm tra có độ phức tạp cao đối với BMDS, đòi hỏi các yếu tố phải hoạt động đồng thời trong thiết kế phòng thủ đa tầng tích hợp nhằm dò tìm, đeo bám, phân biệt, chặn đánh và vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa”.

Riki Ellison, người thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Liên minh Ủng hộ Phòng thủ tên lửa, cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ chứng tỏ hiệu quả của phòng thủ đa tầng.

Ellison cho biết, “đây là một thành công lớn”. Ông nói thêm rằng cuộc thử nghiệm sẽ làm tăng thêm mức độ tin tưởng vào các kế hoạch của Mỹ triển khai một tổ hợp THAAD tới châu Âu và tạo thêm chỗ dựa cho kế hoạch gửi một hệ thống THAAD sang Hàn Quốc.

Những người chỉ trích thì cho rằng các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa là quá đơn giản và không mô phỏng được các mối đe dọa thực tế.

Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của Hệ thống Phòng thủ Khu vực Cao độ Lớn Cuối (THAAD) do hãng Lockheed Martin xây dựng, 2 hệ thống radar AN/TPY-2 do Raytheon xây dựng, và sự tham gia của tàu khu trục USS John Paul Jones (sử dụng một radar AN/SPY-1).

Trong cuộc thử nghiệm, một hệ thống THAAD trên đảo Wake đã phát hiện và tiêu diệt một mục tiêu tầm ngắn mô phỏng một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng đi từ một máy bay vận tải C-17.

Cùng một lúc hệ thống THAAD và tàu khu trục USS John Paul Jones phóng đi một quả tên lửa để đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung do một chiếc máy bay C-17 thứ 2 phóng đi.

THAAD đánh trúng mục tiêu nhưng tên lửa Raytheon SM-3 Block IB đã thất bại, không đánh trúng được mục tiêu.

MDA cho hay họ đang điều tra vấn đề này.

Ellison cho biết việc THAAD có khả năng đánh trúng mục tiêu thứ 2 cho thấy tầm quan trọng của việc sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng. “Nếu một quả tên lửa không làm việc thì bạn sẽ có một hệ thống thứ 2 để đối phó với các đe dọa từ kẻ thù”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ
Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 13/10 cho biết đã có những “dấu hiệu” cho thấy, vụ phóng tên lửa của Iran hôm 11/10 đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ

Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 13/10 cho biết đã có những “dấu hiệu” cho thấy, vụ phóng tên lửa của Iran hôm 11/10 đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Mỹ lần đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu
Mỹ lần đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN- Hải quân Mỹ lần đầu tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ của mình tại châu Âu, động thái mà Nga cho là bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Mỹ lần đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu

Mỹ lần đầu thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN- Hải quân Mỹ lần đầu tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ của mình tại châu Âu, động thái mà Nga cho là bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu
Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu

VOV.VN -Quân đội Nga đã nhận được lô tên lửa dẫn đường siêu thanh “Vikhr 1” đầu tiên do tập đoàn vũ khí Kalashnikov sản xuất.

Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu

Nga tăng tốc chế tạo tên lửa “triệt hạ” mọi mục tiêu

VOV.VN -Quân đội Nga đã nhận được lô tên lửa dẫn đường siêu thanh “Vikhr 1” đầu tiên do tập đoàn vũ khí Kalashnikov sản xuất.

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến
Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad
Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

VOV.VN -Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường Emad, cho thấy bước tiến rõ rệt của nước này trong cải thiện độ chính xác của tên lửa.

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

VOV.VN -Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường Emad, cho thấy bước tiến rõ rệt của nước này trong cải thiện độ chính xác của tên lửa.